115 tình nguyện viên các tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu

NDO -

Ngày 20/8, tại chùa Việt Nam Quốc Tự, số 244 đường 3/2 và khách sạn Minh Tâm, số 602 đường 3/2, quận 10 (TP Hồ Chí Minh), 115 tình nguyện viên các tôn giáo tiếp tục lên đường tham gia hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19.

Lãnh đạo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh động viên các tình nguyện viên trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các cơ sở phòng, điều trị Covid-19.
Lãnh đạo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh động viên các tình nguyện viên trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các cơ sở phòng, điều trị Covid-19.

Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Hồ Chí Minh và Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Phát biểu động viên các tình nguyện viên tôn giáo tại lễ xuất quân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết, đây là đợt thứ tư tình nguyện viên các tôn giáo xuất phát tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở tuyến đầu phòng chống dịch.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu ghi nhận, trân trọng cám ơn tấm lòng của các tu sĩ, chức sắc các tôn giáo và các tình nguyện viên đã chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19; sự xông pha cao quý của tình nguyện viên giúp giảm tải cho y, bác sĩ tuyến đầu để chăm sóc, hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-19 vượt qua khó khăn, bạo bệnh.

Được biết, đợt xuất phát lần này tình nguyện viên Phật giáo có 23 vị gồm 2 vị tăng trẻ và 21 phật tử tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10.

Cùng ngày, 92 tình nguyện viên Công giáo cũng tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, các tình nguyện viên Công giáo đều sẵn sàng tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu; mong muốn các tình nguyện viên truyền thêm năng lượng cho đội ngũ y, bác sĩ trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Trong đợt này, các tình nguyện viên Công giáo sẽ tham gia tình nguyện, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid-19.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức 3 đợt xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với 385 tình nguyện viên tham gia phục vụ tại các cơ sở phòng, điều trị Covid-19 của thành phố.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan