Cứu hộ tàu 28.000 tấn mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt

NDO -

Đến sáng 22/10, lực lượng cứu hộ đã kéo được mũi chiếc tàu bị mắc cạn ra phía ngoài. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, việc cứu hộ tàu Glory Future sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày.

Tàu Glory Future bị mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt, cách bờ chừng 1 km. (Ảnh: TTXVN)
Tàu Glory Future bị mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt, cách bờ chừng 1 km. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để cứu hộ tàu vận tải 28.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Các lực lượng cứu hộ đã huy động 4 tàu, gồm 2 tàu kéo có công suất 5600 HP và 2 tàu thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, với hơn 40 người tham gia cứu hộ.

Đến sáng 22/10, lực lượng cứu hộ đã kéo được mũi chiếc tàu bị mắc cạn ra phía ngoài. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, việc cứu con hộ tàu trên sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày.

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung (thuộc Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng) bố trí 2 tàu với các thiết bị, phao quay để xử lý kịp thời.

Trước đó, tàu vận tải nước ngoài Glory Future neo đậu ở phao số 0 ở cảng biển Cửa Việt chờ nhập hàng xuất khẩu. Đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa lớn, biển động sóng to, gió lớn khiến tàu bị đẩy khỏi khu vực neo, trôi về phía bờ kè nam Cửa Việt rồi mắc cạn tại đây.

Tổng trọng tải của tàu và hàng khoảng 28.000 tấn. Trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 8 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam.

Sau khi gặp sự cố, tàu Glory Future đã ký hợp đồng cứu hộ tàu với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung.