Khẩn trương tìm kiếm 4 học sinh ở Hà Giang mất tích do lật thuyền

NDO -

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã xảy ra một vụ lật thuyền làm 4 học sinh mất tích.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gâm, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê khiến 4 học sinh mất tích.
Khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gâm, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê khiến 4 học sinh mất tích.

Theo người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, có một nhóm học sinh đi thuyền qua sông Gâm để giúp gia đình một người bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn. 

Trên thuyền lúc đó có 8 em học sinh, khi xảy ra lật thuyền, có 4 em tự bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích là: Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 2005, thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú; Hà Ngọc Lan, sinh năm 2005, thôn Bản Tình, xã Phú Nam; Hoàng Ánh Diệp, sinh năm 2005, thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú; Tăng Như Thuần, sinh năm 2004, thôn Nà Nưa 2, xã Đường Hồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Bắc Mê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Phú và người dân dọc hai bờ sông Gâm khẩn trương tiến hành tìm kiếm người mất tích.