Vượt 5.000 ca, Bình Dương xin chi viện khẩn cấp bác sĩ

NDO -

Ngày 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, vừa có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc chi viện khẩn cấp lực lượng điều trị chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bình Dương.

Các đội lấy mẫu cơ động giúp tỉnh Bình Dương xét nghiệm sàng lọc phát hiện ca bệnh.
Các đội lấy mẫu cơ động giúp tỉnh Bình Dương xét nghiệm sàng lọc phát hiện ca bệnh.

Tại Bình Dương, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến phức tạp, tính từ đợt dịch thứ tư đến chiều 22/7, toàn tỉnh đã phát hiện 5.368 ca bệnh, hiện tỉnh đang điều trị cho 3.498 bệnh nhân, các ca bệnh mới phát hiện đang được tỉnh điều phối sang các khu điều tri.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới số lượng bệnh nhân sẽ có thể tăng nhanh. Hiện tình hình dịch bệnh đã lan vào các khu nhà trọ, lây lan vào các nhà máy/công ty có số lượng công nhân đông (lên đến cả chục nghìn người), dự báo các ca bệnh tại tỉnh sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.   

Ứng phó tình hình, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thiết lập các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, gồm: Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 (khu vực Đại học Quốc tế Miền Đông) với tổng số giường điều trị là bốn nghìn giường; đồng thời thiết lập các cơ sở điều trị bệnh nặng, hồi sức bệnh nhân nguy cấp với 800 giường (Bệnh viện Quốc tế Becamex 400 giường và Bệnh viện đa khoa tỉnh 400 giường). 

Tuy nhiên, nguồn lực y, bác sĩ tại Bình Dương hiện tại còn thiếu so với nhu cầu điều trị Covid-19 trong tỉnh. Để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống, điều trị dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, khống chế dịch bùng phát trên diện rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế xem xét chi viện khẩn cấp cho tỉnh Bình Dương.

Theo đề nghị của tỉnh, việc chi viện thành hai đợt, đợt một từ ngày 21/7 đến ngày 28/7 chi viện lực lượng bác sĩ điều trị, điều dưỡng điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cơ sở điều trị với quy mô 4.000 giường, nâng số giường toàn tỉnh lên 7.500 giường; trong đó bác sĩ điều trị 384 người (có bác sĩ Nhi khoa, Hồi sức tích cực, Nội khoa) và 600 điều dưỡng. Về phương tiện, hỗ trợ trang thiết bị, máy móc kèm theo phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong đợt 1, tỉnh Bình Dương cũng xin hỗ trợ chi viện khẩn cấp 64 bác sĩ có chuyên khoa hồi sức tích cực, 100 điều dưỡng hỗ trợ hồi sức để triển khai cơ sở điều trị bệnh nhân nặng, hồi sức bệnh nhân nguy cấp 800 giường (Bệnh viện Quốc tế Becamex 400 giường và Bệnh viện đa khoa tỉnh 400 giường) trong thời gian sớm nhất có thể.

Đợt hai từ 28/7 đến ngày 4/8, tỉnh Bình Dương xin chi viện lực lượng gồm 160 đến 320 bác sĩ (có bác sĩ Nhi khoa, Hồi sức tích cực, Nội khoa) và từ 250 đến 500 điều dưỡng điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở điều trị quy mô 2.000 giường và nâng lên đến 4.000 giường, nâng số giường các cơ sở điều trị toàn tỉnh từ 8.000 giường lên 10.000 giường.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam