Xét nghiệm cho 5.000 công nhân khu vực nhà trọ ở Hải Phòng sau Tết

NDO -

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn Hải Phòng.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm giúp sớm sàng lọc các trường hợp nhiễm Covid-19 trong công nhân từ các địa phương trở lại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Qua đó, Liên đoàn Lao động các cấp sẽ kịp thời phối hợp chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các giải pháp chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Theo đó, đối tượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm là đoàn viên, công nhân đang ở trọ và người thân (bố, mẹ, con…) ở cùng tại một số khu nhà trọ có từ 10 phòng trở lên và các khu trọ dưới 10 phòng nhưng liền kề trên địa bàn thành phố vừa quay lại Hải Phòng sau kỳ nghỉ Tết.

Dự kiến số lượng công nhân lao động và người thân được lấy mẫu xét nghiệm khoảng từ 4-5 nghìn người. Trừ những công nhân ở trọ nhưng được doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm tập trung.

Thời gian lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 6-10/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần tới ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn các quận, huyện Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, Thủy Nguyên, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và Công đoàn ngành Công thương.

Đơn vị y tế sẽ thực hiện lấy mẫu và bảo quản mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân ở trọ và người thân ở cùng tại một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố theo hình thức làm mẫu gộp 5.

Kinh phí xét nghiệm lấy từ nguồn ngân sách Công đoàn thành phố năm 2022.