Đoàn 50 bác sĩ, nhân viên y tế Lào Cai vào Bình Dương chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 17/9, Đoàn công tác số 4, gồm 50 bác sĩ, nhân viên y tế Lào Cai đã xuất quân lên đường giúp Bình Dương chống dịch Covid-19. Đây là đoàn y tế thứ hai của Lào Cai vào giúp Bình Dương chống dịch.  

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho Đoàn y tế vào tỉnh Bình Dương chống dịch. (Ảnh: QUỐC HỒNG).
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho Đoàn y tế vào tỉnh Bình Dương chống dịch. (Ảnh: QUỐC HỒNG).

Trước đó, ngày 23/7, đoàn gồm 50 bác sĩ, nhân viên y tế đã vào tỉnh Bình Dương giúp chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 4 sẽ vào làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương, thay thế cho Đoàn công tác số 2 đã vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch từ ngày 23/7 đến nay.  

Đoàn gồm 16 bác sĩ và 34 điều dưỡng viên của các đơn vị y tế trong toàn tỉnh, do Thạc sĩ Phạm Ngọc Sâm, Trưởng khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn.

Sau khi đoàn nhận nhiệm vụ tại tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương, 50 cán bộ, nhân viên y tế thuộc Đoàn công tác số 2 của tỉnh Lào Cai sẽ trở về địa phương, hoàn thành đợt tăng cường, hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch. Việc thay thế nhân lực nhằm bảo đảm sức khỏe cho các nhân viên y tế sau gần hai tháng “chiến đấu” trong tâm dịch.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tỉnh Lào Cai đã cử bốn đoàn y tế, tổng số 182 người đến các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai và Bình Dương giúp chống dịch Covid-19.

Đoàn 50 bác sĩ, nhân viên y tế Lào Cai vào Bình Dương chống dịch Covid-19 -0

Đoàn 50 bác sĩ, nhân viên y tế Lào Cai lên đường vào tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19. (Ảnh: QUỐC HỒNG).

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam