Đồng Tháp xuất hiện ổ dịch lớn, hàng chục ca mắc Covid-19

NDO -

Tối 8/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Thanh Dũng cho biết, sáng nay, người dân ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ có triệu chứng ho, sốt đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành test nhanh, phát hiện 4 trường hợp mắc Covid-19.

Phong tỏa khu vực xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)
Phong tỏa khu vực xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)

Sau khi phát hiện 4 ca mắc, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) lập tức test nhanh những trường hợp liên quan tại một khu đông dân cư, đã phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19.

Huyện Châu Thành tức tốc thực hiện việc truy vết, sàng lọc, qua đó phát hiện tổng cộng 31 ca nghi mắc của 11 hộ gia đình, trong đó, có 1 người là tiểu thương bán gà, vịt tại chợ Cái Tàu Hạ. Qua test nhanh 200 tiểu thương của chợ Cái Tàu Hạ, kết quả đều âm tính.

Đến 16 giờ cùng ngày, huyện Châu Thành đã cho phong tỏa khu vực ổ dịch với 37 hộ, 130 nhân khẩu, đồng thời phong tỏa chợ Cái Tàu Hạ. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Thanh Dũng cho biết: “Đặc điểm của các hộ dân tại khu phong tỏa có nhà ở liền kề, đây cũng là nơi khu vực đông dân cư. Qua khai thác thông tin ban đầu, nhận định khả năng 4 ca mắc được phát hiện đang hành nghề chạy xe ba gác, lấy hàng từ các tài xế xe luồng xanh để phân phối lại các cửa hàng bán lẻ. Do đó, nghi khả năng lây nhiễm từ tài xế xe luồng xanh là rất cao”.  

Tối 8/10, tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, ổ dịch tại huyện Châu Thành rất phức tạp, do đó cần sớm thực hiện đồng bộ các biện pháp để triển khai dập dịch.

“Tôi cho rằng, đối với góc độ huyện Châu Thành có sự chủ quan, do những ngày qua tập trung đón bà con tự phát từ vùng dịch về mà không chú ý đến ổ dịch phát sinh trên địa bàn. Do đó, đề nghị huyện Châu Thành cũng như tất cả huyện, thành phố trong tỉnh phải tập trung quản lý chặt hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn mình. Tránh trường hợp thấy dịch yên ổn rồi thì bỏ qua mà không lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định tại những khu vực đông dân cư, hoặc những khu vực nguy cơ cao khác”, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam