Nghệ An ghi nhận gần 150 ca Covid-19, trong đó có 18 ca cộng đồng

NDO -

Tối 6/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 5/12 đến 18 giờ ngày 6/12), tỉnh Nghệ An ghi nhận 149 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm trong vùng phong tỏa để sàng lọc F0.
Lấy mẫu xét nghiệm trong vùng phong tỏa để sàng lọc F0.

Đây được xem là một trong những ngày có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất kể từ ngày 1/10 đến nay; trong đó, nhiều nhất là huyện Quỳ Châu có 58 ca, thành phố Vinh 17 ca, Quỳnh Lưu 13 ca.

Trong số 18 ca cộng đồng: Thành phố Vinh có 5 ca; 2 huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu đều 4 ca, Thanh Chương 2 ca…

Trong số 131 ca cách ly từ trước có 102 ca F1, 16 ca trong vùng phong tỏa, 11 ca từ các tỉnh miền nam về, 2 ca từ Hà Nội và từ Lào về.

Đáng lưu ý trong số 149 ca nhiễm Covid-19 thì có đến 113 ca không có triệu chứng. Thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 ở các trường học tại các huyện Tân Kỳ, Yên Thành…

Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 5.174 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21/21 địa phương. Trong đó, nhiều nhất là thành phố Vinh có 940 bệnh nhân, các huyện: Nghi Lộc 503 bệnh nhân, Quỳnh Lưu 437 bệnh nhân, Yên Thành 432 bệnh nhân, Diễn Châu 319 bệnh nhân, Tân Kỳ 280 bệnh nhân, Nam Đàn 225 bệnh nhân, Quế Phong 223 bệnh nhân, Quỳ Châu 199 bệnh nhân…

Trong ngày 6/12 có 109 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 4.058 bệnh nhân; có 29 bệnh nhân tử vong; hiện còn 1.087 bệnh nhân đang điều trị.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 47.224 người; phát hiện 971 ca dương tính. Hiện số người trên 18 tuổi ở Nghệ An đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 98% và tiêm mũi 2 đạt 72%; tiêm mũi 1 cho các cháu học sinh tuổi từ 12 đến 17 tuổi đạt 35%.