NDĐT - Hà Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn ngân sách đầu tư hạn hẹp..., nhưng đã phấn đấu để phủ sóng được cơ sở hạ tầng internet đến 80% địa bàn các xã, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Giang Phạm Mã Hùng cho biết. Tại hội thảo “Ứng dụng hiệu quả và bảo mật thông tin trong sử
dụng Internet” do công ty Điện toán và Truyền số liệu khu vực 1 (VDC 1) và VNPT Hà
Giang tổ chức ngày 2-7 ở Hà Giang, ông Hùng cho biết, đến tháng 6, tổng số thuê
bao điện thoại cố định trên toàn tỉnh là 96.193 máy (đạt mật độ 13,6 máy/100
dân), 17.016 thuê bao di động trả sau, 268.664 thuê bao di động trả trước (đạt
mật độ 37,8 máy/100 dân, tăng 106,7% so cùng kỳ năm 2008), 7.768 thuê bao
internet băng rộng, mạng truyền dẫn cáp quang trên địa bàn tỉnh đã được triển
khai đến trung tâm các huyện và 80 xã, phường, thị trấn… Tuy nhiên, do Hà Giang
là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều,
nguồn ngân sách đầu tư hạn hẹp…, nên mức độ phát triển của viễn thông, CNTT vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển KT-XH. Hiện, tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử còn rất hạn
chế. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành chỉ có UBND tỉnh có
hiệu quả, các cơ quan các tuy được đầu tư song chưa sử dụng hiệu quả. Những cuộc
họp trực tuyến trên môi trường mạng đã được thực hiện tại trung tâm tỉnh tới TƯ,
tỉnh với huyện còn chưa thực hiện được. Tỉnh cũng chỉ mới có trang thông tin
điện tử, mức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới ở mức 1. Số người sử dụng thành thạo máy tính trên môi trường mạng phục vụ cho nhu cầu
công việc chưa nhiều, các nội dung giao dịch qua mạng còn ít. Nguồn nhân lực
yếu, cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật để phục vụ yêu cầu của người dân và doanh
nghiệp. Không những thế, việc triển khai các ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, chưa có
các giải pháp quyết liệt để đưa ứng dụng CNTT vào công việc. Đại diện VNPT Hà Giang cho biết, hiện nay 100% các xã trong tỉnh đã có điện
thoại cố định. Vùng phủ sóng gần 90% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh
với 120 trạm phát sóng di động, 55 trạm truy nhập internet băng rộng phủ rộng
tại 11 huyện, thị và 28 xã. Cũng trong thời gian này, VNPT Hà Giang đang phối
hợp triển khai cơ sở hạ tầng mạng Truyền số liệu phục vụ cho khối cơ quan Đảng,
Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh và đưa vào sử dụng; khai thác 8 trạm di động
băng rộng 3G trên địa bàn thị xã và hai huyện Bắc Quang, Vị Xuyên. Trong
đó, điểm nổi bật trong công tác triển khai của VNPT Hà Giang ở đây là công tác
phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai các điểm internet công cộng
tại các đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Nghĩa Thuận, Lũng Cú, dự kiến thời gian
tới sẽ triển khai tiếp các điểm Thanh Thủy, Tùng Vải, Đồng Văn, Xín Cái. Phấn
đấu đến hết năm 2010, 100% các đồn biên phòng thuộc xã biên giới và 50% các xã
trong toàn tỉnh sẽ có internet nhằm đưa dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa, giúp
người dân tiếp cận nhanh nhất các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và
Nhà nước, bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới. Cũng tại Hội thảo, nhiều câu hỏi do các đại biểu cũng như khách hàng đưa ra
cho các đơn vị như Sở Thông tin Truyền thông, VNPT Hà Giang và VDC1, Công ty CMC
trả lời nhằm làm rõ hơn việc ứng dụng hiệu quả và bảo mật thông tin trong sử
dụng internet trên địa bàn tỉnh cũng như tại các cơ quan Nhà nước trong giai
đoạn hiện nay. LÂM THẢO |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |