|
NDĐT- Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn cho biết, chiều ngày 4-7 tại thôn Khen Lèng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp 5 gia đình, đặc biệt gia đình ông Triệu Văn Nhị bị vùi lấp 5 người, trong đó có 4 người đã tìm thấy xác, 1 người đang mất tích
Gia đình ông Triệu Văn Sỷ bị vùi lấp 3 người, đến 17 giờ ngày 4-7 chưa tìm
thấy nên chưa xác định được là còn sống hay đã chết. Bên cạnh đó, tại xã Nhạn
Môn cũng thuộc huyện Pác Nặm có hai người bị lũ cuốn trôi, trong đó có một người
chưa tìm thấy và không xác định được danh tính; Người thứ hai là ông Chu Văn Tốc, 57 tuổi, ở thôn Nà Bẻ, đã được nhân dân tìm
thấy, nhưng khả năng khó qua khỏi vì bị thương quá nặng. Trên địa bàn tỉnh đã có 19 căn nhà bị sạt lở. Tuyến đường 258B từ huyện Ba Bể
lên huyện vùng cao Pác Nặm bị ách tắc từ chiều ngày 4-7 do chính quyền địa
phương cấm người và phương tiện đi qua cầu Tin Đồn bắc qua sông Năng vì nước
sông lên quá cao và trên toàn tuyến có hàng chục điểm sạt lở lớn chưa thể khắc
phục được. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hai ngày
qua trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 1 giờ
ngày 3 đến 13 giờ ngày 4-7 tại huyện Ba Bể là 138 mm, Nam Cường( Chợ Đồn) là 91
mm, Phương Viên là 81mm gây lũ ở các hệ thống sông Cầu, sông Năng, sông Bắc
Giang. Lũ trên sông Năng tại thị trấn Chợ Rã( Ba Bể) đã vượt báo động ba
0,5m. Ngay sau khi xuất hiện mưa to, lũ, sạt lở đất vùi lấp nhiều người, cấp uỷ,
chính quyền và các ngành của tỉnh đã khẩn trương thành lập đoàn cán bộ về huyện
Pác Nặm chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả, động viên gia đình
có người chết, sắn sàng phương án sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ
quét, sạt lở đất, bảo đảm cho dân có nơi ở tạm và không bị đói.
Thế Bình |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |