|
ND- Theo Reuters, ngày 4-7 Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza đã đề nghị OAS đình chỉ tư cách thành viên OAS đối với Honduras sau khi chính phủ lâm thời nước này từ chối khôi phục chức vụ cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và bác bỏ tối hậu thư của OAS. Tổng Thư ký Insulza cho biết, sau khi đưa ra thời hạn 72 giờ để chính phủ lâm
thời Honduras khôi phục chức vụ cho ông Zelaya, nhưng chính phủ lâm thời nước
này không chấp hành quyết định của OAS. OAS sẽ tiến hành phiên họp đặc biệt tại
Washington để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras. Tòa án Tối cao
Honduras đã bác bỏ tối hậu thư của OAS và cho rằng, quyết định lật đổ ông Zelaya
là không thể đảo ngược. Trước đó, ngày 3-7, Tổng thống Venezuela H.Chavez thông báo ngừng cấp dầu cho
Honduras đến khi nào Tổng thống bị phế truất Zelaya được phục chức. Tổng thống
Ecuador Rafael Correa, Tổng thống Ác-hen-ti-na Cristina Fernandez de Kirchner và
Chủ tịch Ðại Hội đồng LHQ Miguel D'Escoto Brockmann cho biết, sẽ hộ tống ông
Zelaya về Honduras. Tuy nhiên, kế hoạch về nước của Tổng thống bị phế truất
Zelaya chưa rõ có được thực hiện hay không sau những phản ứng của chính phủ lâm
thời Honduras đối với OAS. |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |