|
Từ tối 3 đến chiều 4-7, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn xảy ra mưa lớn, gây lũ trên các sông Cầu, sông Năng và sông Bắc Giang. Tại huyện Pắc Nặm, mưa lũ vùi lấp năm gia đình ở thôn Khen Lèng, xã Công Bằng. Trong đó, gia đình ông Triệu Văn Nhị bị vùi lấp năm người, mới tìm thấy thi
thể bốn người; gia đình ông Triệu Văn Sỷ bị vùi lấp ba người, đến 17 giờ ngày
4-7 vẫn chưa tìm thấy thi thể người bị nạn. Mưa, lũ làm sạt lở hàng nghìn
m3 đất đá trên tỉnh lộ 258B, khiến cho huyện bị cô lập hoàn toàn.
Ngoài ra, còn 16 nhà dân bị ngập úng và hơn 50 ha hoa màu bị hư hại. Ban Chỉ huy
PCLB tỉnh đã cử cán bộ đến các điểm sạt lở đất để kiểm tra tình hình và chỉ đạo
các địa phương khắc phục hậu quả, di dời những hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở
cao đến nơi an toàn. Mưa to trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ chiều tối 3-7 đã gây ngập lụt cục bộ ở
nhiều xã thuộc các huyện vùng thấp Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê, làm
gần 20 nhà tại thôn Ðồng, xã Phương Thiện, thị xã Hà Giang bị ngập do nước suối
dâng cao. Hồi 9 giờ ngày 4-7, một người dân ở xã Ðản Ván, huyện Hoàng Su Phì bị
nước lũ cuốn trôi. Tuyến đường từ Tân Quang đi vào hai huyện Hoàng Su Phì, Xín
Mần bị sạt lở nhiều đoạn. Ðến trưa 4-7, trên địa bàn tỉnh trời vẫn mưa to, nguy
cơ sạt lở đất rất cao tại các huyện vùng cao. Tại Cao Bằng, mưa to kéo dài làm tuyến quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi
huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm ngập và sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông
nghiêm trọng. Toàn bộ thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm bị cô lập hoàn toàn. Nước
sông Gâm lên to, khiến nhiều tuyến phố bị ngập trong nước lũ. Tại xóm Ngàm Trái,
xã Ðức Hạnh, huyện Bảo Lâm, lũ ống gây sạt lở đất, làm sập nhiều nhà và cuốn
trôi bốn người dân. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai người, còn hai người
mất tích. Tại xã Vĩnh Quang của huyện Bảo Lâm, lũ quét làm chết một người. Các
cơ quan chức năng đang huy động lực lượng bộ đội, biên phòng đến các địa bàn xảy
ra lũ ống, lũ quét để ứng cứu và đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Ðồng Tháp vừa tổ chức đánh giá công tác PCLB giai đoạn
I, triển khai thực hiện giai đoạn II năm 2009; chỉ đạo các địa phương lập ngay
phương án ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới; tăng cường tuyên truyền để người dân
chủ động phòng, chống; yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ công tác dự báo
thiên tai, tổ chức tốt công tác nuôi giữ trẻ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các
công trình PCLB. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 7.200 ha lúa, màu bị hạn và thiếu nước; trong đó
các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc có hơn 1.100 ha. Tháng 7, tình trạng khô hạn càng
gay gắt hơn, khiến diện tích lúa màu bị hạn tăng nhanh từng ngày. UBND tỉnh đã
chỉ đạo các huyện khẩn trương huy động hàng nghìn ngày công nạo vét kênh mương,
tập trung máy bơm dầu, bơm điện dã chiến chống hạn. Từ ngày 4-7, tỉnh đóng cửa
âu Mỹ Quan Trang và âu Báo Văn trên sông Càn và sông Hoạt trong 10 ngày để ngăn
không cho nước mặn xâm nhập sâu. Theo UBND huyện Ea Kar (Ðác Lắc), từ đầu năm đến nay, thiệt hại sản xuất do
hạn hán gây ra trên địa bàn lên đến 80 tỷ đồng. Ðây là huyện bị hạn nặng nhất
trong tỉnh, với 7.000 ha ngô cùng một diện tích lớn hoa màu các loại bị mất
trắng và giảm năng suất. Tỉnh Kiên Giang có hơn 30.000 ha lúa hè thu bị hạn, chủ yếu tại các huyện An
Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng... Trong đó có 10.000 ha khả năng mất
trắng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, nếu tình hình nắng hạn
kéo dài thêm 10 ngày nữa thì hơn 30.000 ha lúa hè thu nằm trong vùng ảnh hưởng
của đợt nắng hạn thuộc các huyện nói trên sẽ bị mất trắng. |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |