|
ND - Khi nói về Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm B xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Ðịnh) Vũ Thị Thúy, Bí thư Ðảng ủy xã Hải Lý (Hải Hậu) Vũ Viết Văn, khẳng định với chúng tôi: "Ðó là một cán bộ trách nhiệm, năng động, hết mình với công việc, chị đã gắn với phong trào của xóm 16 năm liên tục".
Xóm B có 143 hộ với 498 khẩu, trong đó đồng bào công giáo
chiếm 65%. Chi bộ có 32 đảng viên, số đảng viên là cán bộ hưu trí chiếm hơn một
nửa. Vì không có nghề phụ, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và làm muối nên
những năm trước đây đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Ðể lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xóm, đồng chí Vũ Thị Thúy ra
sức vận động bà con đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách
tín ngưỡng tôn giáo của Ðảng, Nhà nước. Với phương châm "Trọng dân, gần dân,
hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", ba năm qua, cùng với Chi ủy, đồng
chí đã đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Gia đình nào
có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, rủi ro hoặc có chuyện bất hòa, đồng chí cùng với
Chi ủy, Ban công tác Mặt trận và Hội đồng xóm đến tìm hiểu động viên, chia sẻ,
cùng gia đình bàn bạc giải quyết thấu tình đạt lý. Khi có việc hiếu thì đến xem
xét, giúp đỡ từ việc báo tử, mua áo quan, dựng rạp, chuẩn bị lễ viếng... Ðược
giao nhiệm vụ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận, hằng năm đồng chí quan tâm nâng
cao chất lượng "Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc" thu hút nhân dân trong xóm tham
gia. Qua đó vận động bà con hăng hái lao động sản xuất, sống "tốt đời, đẹp đạo",
gắn việc đạo với việc đời; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, hiểu biết
lẫn nhau tạo sự đồng thuận giữa quần chúng với cán bộ, đảng viên. Nhờ đó
bà con phấn khởi, tích cực tham gia các đoàn thể, cùng chung sức gánh vác xây
dựng quê hương. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đầm ấm. Cuộc vận động "Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xóa đói, giảm nghèo", "Khu dân
cư 5 không"... và nhiệm vụ của xã, xóm đề ra được bà con đồng tình, tích cực
thực hiện. Những năm trước, để phá thế độc canh cây lúa, tăng giá trị thu nhập trên một
đơn vị canh tác, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí đã bàn bạc với Chi ủy đưa
ra chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về lãnh
đạo nhân dân trồng cây vụ đông trên chân ruộng hai lúa. Tuy nhiên giá cà chua
không ổn định, có vụ rất rẻ, khó tiêu thụ, đồng chí đã thống nhất chỉ đạo điều
chỉnh thời vụ, trồng cà chua sớm hơn từ bảy đến mười ngày để bán ngay từ đầu
mùa, có giá cao hơn. Do vậy giá trị thu nhập mỗi sào trồng cà chua gấp hơn hai
lần trồng lúa. Bà con phấn khởi càng tích cực trồng cây vụ đông, coi vụ đông là
vụ sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế của gia đình. Từ mười hộ ban đầu trồng
2,5 mẫu cà chua và bí xanh (bằng 5% diện tích), năm 2009 tất cả 90/90 hộ đảng
viên và nhân dân có diện tích sản xuất nông nghiệp đều trồng cây vụ đông với
18,5 mẫu (bằng 60% diện tích của đội). Nhiều gia đình đã làm giàu ngay trên mảnh
đất ở quê hương, có thu nhập từ cây vụ đông từ 60 đến 70 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, bà con phấn khởi hăng hái đóng góp hơn 100 triệu đồng xây
dựng toàn bộ gần bốn km đường bê-tông ngõ xóm và đường nội đồng. Ðặc biệt cuối
năm 2009 đã đóng góp xây dựng Nhà văn hóa xóm với tổng kinh phí hơn 230 triệu
đồng. Chi bộ nhiều năm liền được Ðảng ủy xã Hải Lý công nhận là chi bộ trong
sạch, vững mạnh tiêu biểu, tất cả đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xóm
không có tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm,
nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba, giữ vững và phát huy danh hiệu
"Xóm văn hóa". PHAN NGỌC LÝ (Huyện ủy Hải Hậu, Nam Ðịnh) |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |