|
ND- Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, nhiều tỉnh, thành phố đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách của địa phương thực hiện các chương trình bình ổn giá (BOG) một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn. Theo Bộ Công thương, đến nay 45/63 tỉnh, thành phố đã có báo cáo kế hoạch BOG dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. TP Hà Nội dành 400 tỷ đồng cho một số doanh nghiệp (DN) lớn đủ điều kiện và
có năng lực vay không lãi suất trong 10 tháng, bắt đầu thực hiện từ cuối tháng
6, nguồn vốn này được tập trung chín nhóm mặt hàng là gạo, đường, dầu ăn, thịt
gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm, thủy hải sản đông lạnh
và rau, củ, quả. Trong đợt 1, Hà Nội bố trí 350 tỷ đồng cho DN vay, đến nay đã
giải ngân được 60%, số tiền còn lại sẽ được giải ngân nhanh trong thời gian tới.
Thành phố đang vận động một số DN khác tại các huyện, thị xã đủ điều kiện tham
gia chương trình BOG với số tiền là 50 tỷ đồng cho đợt 2. Dự kiến sẽ có 500 điểm
bán hàng BOG, tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích và các điểm bán lẻ; đến nay
đã có 360 điểm, tăng 110 điểm bán so với dịp Tết Canh Dần vừa qua. Tại đây, hàng
hóa thuộc diện BOG được bán với giá ổn định suốt thời gian thực hiện BOG, với
giá thấp hơn giá bán sản phẩm cùng loại trên thị trường đến 10%. Các điểm bán
hàng này đều có biển hiệu, treo băng rôn để người tiêu dùng dễ nhận biết và được
thông báo rộng rãi trên hệ thống loa, đài của phường, xã. Trong một chương trình khác, chuẩn bị đối phó với thiên tai, bão lụt, Hà Nội
đã bố trí 100 tỷ đồng dự trữ bốn mặt hàng gồm gạo, mì ăn liền (hoặc lương khô),
nước uống đóng chai và nến thắp sáng; giao cho hai DN là Tổng công ty Thương mại
Hà Nội và Tổng công ty Lương thực miền bắc chuẩn bị nguồn hàng, phương tiện,
nhân lực và phương án phát không thu tiền cho nhân dân những vùng bị cô lập do
ngập lụt, mưa bão nếu xảy ra. Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình BOG nhu yếu phẩm thiết yếu được thực hiện
trong thời gian 10 tháng, từ ngày 1-6-2010 đến 31-3-2011 trong đó có Tết Tân Mão
2011. Tổng số tiền cho vay không lãi suất là 380,6 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân
được 31%, tập trung vào tám nhóm hàng gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt
gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau, củ, quả. TP đã công bố và
chốt giá bán, ổn định giá bán đến hết năm 2010. Ðối với chương trình BOG hàng
Tết Tân Mão, giá bán sẽ ổn định đến hết tháng 3-2011. Lượng hàng bình ổn sẽ đáp
ứng từ 10% đến 30% nhu cầu thị trường trong các tháng và khoảng từ 8% đến 27%
nhu cầu trong tháng Tết (riêng mặt hàng rau chỉ đáp ứng khoảng 2%), với giá bán
thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%. Ðến nay, mạng lưới phân phối hàng hóa của
các DN tham gia BOG có gần 1.900 điểm, so với khoảng 500 điểm năm 2009. Bên cạnh
đó, ngành công thương còn phối hợp UBND các quận, huyện, ban quản lý các khu
công nghiệp sắp xếp, bố trí địa điểm để bán hàng lưu động phục vụ người dân vùng
xa trung tâm thành phố, công nhân khu công nghiệp... Việc triển khai chương trình BOG sẽ bảo đảm chủ động đáp ứng nhu cầu hàng hóa
cho tiêu dùng của hai thành phố lớn nhất nước, góp phần cân đối cung, cầu hàng
hóa, hạn chế tình trạng khan hàng sốt giá, góp phần kiềm chế tốc độ tăng chỉ số
giá tiêu dùng trên địa bàn. Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, giá đường
trong tháng 7 tăng cao so tháng 6, trong tháng 7 giá bán buôn đường kính trắng
đã tăng ba đợt. Sau khi tăng nhanh và mạnh trong nửa đầu tháng 7, sang tuần thứ
ba giá bán buôn đường bắt đầu chững lại. Hiện giá bán lẻ đường kính trắng ở mức
20 đến 21 nghìn đồng/kg, tăng 10,5 đến 11% so cuối tháng 6, tăng 12% so đầu năm
2010 và tăng 60% so cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, tuy
giá đường biến động như vậy nhưng với chính sách BOG, mặt hàng đường vẫn bán với
giá cố định 18 nghìn đồng/kg tại các điểm bán hàng bình ổn (nếu giá thị trường
giảm, giá bán sẽ được điều chỉnh giảm để thấp hơn giá thị trường 10%). Có bốn DN
tham gia bán đường với giá bình ổn tại 407 điểm bán. Lượng đường tham gia bình
ổn là 1.800 tấn/tháng và 2.100 tấn/tháng dịp Tết, dự kiến đáp ứng khoảng 25 đến
26% nhu cầu thị trường. Tại thị trường Hà Nội, Sở Công thương cho biết: Ðang có
tám DN tham gia bình ổn mặt hàng đường với khối lượng 240 tấn. Chuẩn bị cho năm học mới, chương trình BOG hàng hóa của TP Hồ Chí Minh đã mở
rộng thêm nhóm hàng đồ dùng học tập gồm ba-lô, cặp sách, vở học sinh và đồng
phục học sinh. Tổng số vốn hỗ trợ là 34,3 tỷ đồng cho khoảng 10 triệu quyển vở,
400 nghìn cặp sách và 300 nghìn bộ đồng phục học sinh. Có chín DN tham gia và
được ứng vốn cho vay không lãi suất trong vòng ba tháng, từ nay đến ngày 31-10,
dự kiến đáp ứng 40% nhu cầu thị trường cho 1,2 triệu học sinh phổ thông, giá bán
thấp hơn ít nhất 15% giá hiện hành. Bên cạnh công tác tạo nguồn hàng, các Sở Công thương Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
còn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị
trường, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán lẻ,
chợ, siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại; xử lý nghiêm biểu hiện tăng
giá bất hợp lý hoặc mua gom, đầu cơ thu lợi bất chính; phối hợp kiểm tra, kiểm
soát, ngăn chặn hiệu quả hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần
BOG thị trường, thúc đẩy sản xuất, cung ứng hàng hóa trong nước phát
triển. Yến Thi |
| Trang chính
Chính trị
|
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |