ND - Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 157/2007/QÐ-TTg về tín dụng học sinh, sinh viên (TD HS, SV) nhằm giảm bớt gánh nặng trong chi phí học tập cho hộ dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau hai năm triển khai, chương trình này đi vào cuộc sống, trở thành chỗ dựa vững chắc cho hàng triệu học sinh nghèo cả nước theo đuổi ước mơ học tập. Những kết quả bước đầu "Trước đây có những lúc phải chạy đôn, chạy đáo, vay của tư nhân lãi gấp bốn,
năm lần ngân hàng thương mại mà vẫn không lo được tiền cho con chi phí học tập
hằng tháng. Bây giờ, được vay ưu đãi, gia đình tôi như bớt được gánh nặng luôn
đeo bám hằng ngày" - Chị Nguyễn Thị Nghiêm, thôn Bạch Ða 2, xã An Lâm, huyện Nam
Sách (Hải Dương) bộc bạch với chúng tôi. Cũng giống như nhiều hộ gia đình khác
trong xã, đời sống của vợ chồng chị chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Dù là
người cần cù, chịu khó nhưng có "đánh vật" với gần một mẫu ruộng thì việc bảo
đảm cuộc sống gia đình ổn định đã khó khăn lắm rồi, nói gì đến chuyện dư giả.
Tuy nhiên, vợ chồng chị lúc nào cũng mong mỏi các con lớn lên được học hành nên
người. Cách đây hơn ba năm, khi người con cả Phạm Ngọc Tuấn đỗ vào Ðại học Công
nghiệp Hà Nội, mong mỏi bấy lâu như vỡ òa nhưng nỗi lo về khoản tiền nuôi con ăn
học lại như đè nặng thêm đôi vai vợ chồng chị. Rồi tiếp đến người con thứ hai
Phạm Thị Huyền Ngọc thi đỗ Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và người con
út học THPT thì nguy cơ các con phải nghỉ học vì kinh tế khó khăn là dễ hiểu.
Chỉ đến khi gia đình chị Nghiêm tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng học sinh,
sinh viên, các con chị yên tâm học tập, "gánh nặng" nuôi ba con ăn học được giảm
đáng kể. Tại Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên, chúng tôi gặp Vũ Thị Thủy, sinh viên
năm thứ ba lớp y dược dự phòng quê xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Thủy
cho biết: Khi học lên lớp bảy thì bố không may qua đời, một mình mẹ tần tảo nuôi
hai anh em ăn học. Tuy nhiên, chỉ thuần túy sản xuất nông nghiệp thì gánh nặng
chi phí học tập cho Thủy và anh trai Vũ Minh Ðức theo học Ðại học Nông-Lâm Thái
Nguyên là quá sức với gia đình em. Phương án một trong hai người phải nghỉ học
giúp mẹ đã được tính đến. Tuy nhiên, kể từ khi vay vốn tín dụng, học sinh, sinh
viên, gánh nặng chi phí giảm đi, hai anh em đã yên tâm học tập. Ðó chỉ là hai trong số hàng triệu HS, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có
hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn theo đuổi ước mơ học tập. Thông qua hệ
thống Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn của Nhà nước đã và đang được truyền
tải đến với các hộ gia đình khó khăn có con em theo học tại các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả
nước. Chương trình một mặt giúp đào tạo lượng lớn nguồn nhân lực phục vụ công
cuộc CNH, HÐH; mặt khác, giúp cho một bộ phận nhân dân thu nhập thấp nhận được
sự hưởng thụ bình đẳng về giáo dục và đào tạo, có công ăn việc làm, từng bước
thoát nghèo. Ðáng chú ý, Chương trình TD HS, SV còn góp phần thúc đẩy phong trào
học tập của các địa phương. Chúng tôi đến thăm một số gia đình vay vốn Chương
trình TD HS, SV, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)
tâm sự: Trước đây, nhiều học sinh con nhà nghèo học khá, giỏi nhưng không dám đi
thi đại học, cao đẳng. Từ khi có Chương trình TD HS, SV, phong trào học tập phát
triển nhanh chóng. Nếu như trước năm 2007 cả xã có chưa đến mười cháu đỗ vào các
trường đại học, cao đẳng thì năm 2009 có gần 30 em thi đỗ vào các trường
đại học. Tổng số dư nợ cho vay của xã đến nay đạt 2,46 tỷ đồng với 223 hộ
vay vốn TD HS, SV. Bảo đảm "bốn biết" Mặc dù sớm khẳng định ý nghĩa thiết thực nhưng sau hơn hai năm triển khai,
Chương trình TD HS, SV còn không ít hạn chế. Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng
nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên Lê Huy Tuyên cho rằng: Với quy định hiện nay,
nhà trường chỉ biết xác nhận cho học sinh, sinh viên có theo học tại trường mà
không biết các em có được vay vốn hay không, bao nhiêu em được xét cho vay. Vậy
là nhà trường xác nhận xong cứ như nằm "ngoài cuộc", khó khăn cho công tác quản
lý, giáo dục ý thức HS, SV sử dụng đồng vốn vay đúng với mục đích học tập. Còn
Phó Trưởng phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên Ðại học Y - Dược Thái
Nguyên Vũ Văn Long thì băn khoăn: Bộ Giáo dục và Ðào tạo cùng Ngân hàng Chính
sách xã hội Việt Nam đã thống nhất mẫu xác nhận chung nhưng vẫn còn một số nơi
như Bắc Giang, Ðiện Biên lại yêu cầu lấy mẫu xác nhận của địa phương và phải có
ký nháy của Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương mới giải quyết cho sinh viên;
hoặc yêu cầu các trường xác nhận phải là hiệu trưởng ký mà không được ký thay
khiến công tác xác nhận của nhà trường và quá trình xin xác nhận của sinh viên
mất nhiều thời gian, gặp khó khăn. Trong khi đó, Phó Trưởng ban xóa đói, giảm
nghèo xã Lê Lợi, huyện Chí Linh (Hải Dương) Nguyễn Văn Cố lại nêu lên lo ngại
của nhiều hộ gia đình về việc cho vay qua thẻ theo từng học kỳ, các em khi đi
học xa nhà khó có thể tự quản lý, dễ chi tiêu không đúng mục đích. Bên cạnh đó,
việc triển khai cho vay còn nhiều thủ tục giấy tờ, trong khi phần lớn dân cư các
vùng nông thôn; nhất là vùng khó khăn, miền núi, trình độ còn hạn chế. Một số
địa phương còn lúng túng trong việc xác định tiêu chí và cách tính toán, lập
danh sách thống kê hộ nghèo, cận nghèo, xác nhận chưa chính xác. Ðể Chương trình TD HS, SV phát huy hơn nữa tính nhân văn, ý nghĩa xã hội, cần
có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, ngân hàng, địa phương và các tổ chức xã
hội để nắm bắt được con số HS, SV được vay ở mỗi trường, việc sử dụng vốn có
đúng mục đích học tập hay không. Mặt khác, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ
từ cơ sở trong thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tạo kênh dẫn vốn
đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế thấp nhất các tiêu cực có thể xảy ra. Tăng
cường tuyên truyền để người dân thuộc đối tượng hiểu rõ được mục đích chương
trình. Nghiên cứu, cải tiến quy trình thủ tục hành chính giúp hộ vay vốn làm thủ
tục thuận lợi. Mới đây, tại buổi làm việc về thực hiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh
viên , Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Cần thực hiện tốt hơn nữa
công tác thông tin tuyên truyền trên nguyên tắc "bốn biết" (các bộ biết, địa
phương biết, ngân hàng chính sách xã hội biết và các trường biết) của chương
trình để xã hội đồng tình, cùng tham gia và phục vụ công tác kiểm tra độc lập.
Nâng cao tính chính xác trong xác nhận, bình xét đúng đối tượng được vay ưu đãi
của chính quyền, đoàn thể địa phương. Cần khuyến khích, động viên các cơ quan,
tổ chức có các hoạt động hỗ trợ việc làm đối với học sinh, sinh viên tham gia
chương trình. Công bố công khai trên các trang thông tin điện tử của một số bộ,
ngành về những sai phạm trong cho vay, sử dụng nguồn vốn vay của Chương trình để
vừa nhắc nhở, vừa chấn chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, qua đó khuyến khích
sự tham gia của toàn xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát. Ðáng chú ý, cần
mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với các ngân hàng thương mại tham gia mua trái phiếu
do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành để huy động thêm nguồn vốn cho Chương
trình. Dự kiến, hai năm tới, huy động mười nghìn tỷ đồng cho chương trình nhằm
phát huy hiệu quả của nguồn tín dụng học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn
nhân lực đạt kết quả cao. Bài và ảnh: Xuân Kỳ
|
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |