|
ND - Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc có kế hoạch gieo trồng 42 nghìn ha,
trong đó có 31 nghìn ha lúa, 11 nghìn ha rau màu. Theo tính toán của Chi cục
Thủy lợi tỉnh, để bảo đảm đủ nước tưới cho diện tích lúa và rau màu theo kế
hoạch đề ra, cả tỉnh cần một lượng nước tưới suốt vụ là 218 triệu m3. Trong khi đó, tận dụng mọi khả năng nguồn nước hiện có tại các công trình
thủy lợi vẫn còn thiếu khoảng 40 triệu m3. Ðây là điều khó khăn nhất trong vụ
đông xuân năm nay. Ðể khắc phục khó khăn về nguồn nước tưới và giảm thiểu thiệt
hại do hạn hán gây ra. Một mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh
Phúc vận động nông dân trồng các loại cây chịu hạn, cần ít lượng nước tưới, tỉnh
hỗ trợ giống chuyển đổi cây trồng. Mặt khác chủ động tích nước khi có mưa và các
hồ thủy điện xả nước. Những ngày cuối tháng 1 vừa qua, các tỉnh thuộc Bắc Bộ có mưa vừa và nhỏ trên
diện rộng, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến đạt 40 đến 50 mm
đã giảm thiểu mức độ căng thẳng về khô hạn. Sẵn có mưa trên đồng ruộng và lượng
nước ở các khe, các suối tăng lên, các xã vùng đồi, vùng chân núi tranh thủ đưa
nước đổ ải làm đất gieo cấy trà lúa xuân sớm, giữ nước ở các ao, hồ để tưới
dưỡng. Trên đường đi từ TP Vĩnh Yên về các xã khó khăn về nước thuộc huyện Tam
Ðảo như Hoàng Hoa, Hướng Ðạo, Kim Long, Bồ Lý, Ðại Ðình, chúng tôi nhận thấy các
chân ruộng bậc thang đã đủ nước. Riêng xã Kim Long mới cấy được 50% diện tích,
các xã còn lại đã cấy được 80% diện tích trở lên. Giám đốc Công ty thủy lợi Tam
Ðảo Văn Ðăng Khánh dẫn chúng tôi vào tuyến kênh của trạm bơm dã chiến Suối Ðùm 1
đang làm dở dang, nhưng xong đoạn nào là đưa ngay vào dẫn nước tưới đoạn đó.
Nông dân xóm Suối Ðùm ra đồng đông như trẩy hội. Anh Khánh cho biết, vùng này
trước đây luôn thiếu nước nên chỉ trồng màu. Công ty đang đầu tư xây dựng ba
trạm bơm Suối Ðùm 1, Suối Ðùm 2, Hữu Tài và các tuyến kênh xây gạch với tổng vốn
đầu tư gần ba tỷ đồng để chuyển đổi gần một trăm ha từ trồng màu sang trồng lúa
hai vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nông dân. Giám đốc Công ty thủy lợi Liễn Sơn Nguyễn Gia Quyền cho biết, do Vĩnh Phúc là
một tỉnh trung du, rét kéo dài, nên năng suất lúa xuân chính vụ và xuân muộn bao
giờ cũng cao hơn xuân sớm. Vì vậy, trong đợt xả nước các hồ chứa thủy điện từ
ngày 26-1 đến 3-2 vừa qua, công ty tranh thủ bơm và lấy nước từ đập Liễn Sơn
chứa vào ao, hồ, đầm, sông Cà Lồ cụt để dự trữ nguồn nước tưới dưỡng lúa và lấy
nước làm đất gieo mạ. Ðến ngày 3-2, công ty mới đưa nước vào 7.600 ha trên tổng
số 23.344 ha gieo cấy. Theo kế hoạch, trong đợt xả nước lần hai của các hồ chứa
thủy điện (từ ngày 7 đến 13-2), công ty sẽ tập trung lực lượng lao động, phương
tiện máy móc lấy đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy vào ngày 12-2 để theo
chỉ đạo của tỉnh từ ngày mồng 3 Tết, nông dân có thể ra đồng làm đất gieo cấy
lúa trà chính vụ. Ðể chuẩn bị cho đưa nước và chống hạn suốt vụ, công ty đã
chuẩn bị khoảng 80 máy bơm dầu dã chiến, khoan thêm nhiều giếng nước ngầm tưới
lúa và rau màu. Qua nhiều năm bị hạn hán, tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm được các giải pháp chống hạn
hiệu quả. Nhưng bảo đảm đủ nước tưới cho gieo cấy lúa hết diện tích trong khung
thời vụ tốt nhất là yêu cầu và cũng là yếu tố quan trọng nhất để có một vụ sản
xuất thắng lợi. TRẦN HƯNG |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |