ND - Khi mà bài toán chống quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương đang loay hoay đi tìm lời giải thì cách làm ở Bệnh viện Việt- Ðức cần được nhân rộng. Ðây là bệnh viện tuyến trung ương duy nhất trong cả nước không còn cảnh nằm ghép hai, ba người bệnh một giường. Ðiều đó quả là bất ngờ bởi Việt-Ðức là đầu ngành về ngoại khoa của cả nước, mỗi ngày khám và điều trị cho khoảng 700 người bệnh, trong đó rất nhiều người bệnh nặng, phức tạp và biến chứng do tuyến trước chuyển tới. Gắn nâng cao chất lượng KCB với sắp xếp lại khoa, phòng Những năm gần đây, ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp từng bước khắc
phục quá tải trong các bệnh viện. Nhưng có lẽ tình trạng này ở các bệnh viện
tuyến trung ương và tuyến tỉnh sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Theo báo cáo
của Bộ Y tế, ở các bệnh viện tuyến trung ương quá tải ở mức 148,6%, tuyến tỉnh
là 125,4%, tuyến huyện là 115,7%. Tập trung chủ yếu ở một số bệnh viện: Bạch
Mai, Chợ Rẫy, Nhi T.Ư, K... với một số chuyên khoa: nội tim mạch, tiết niệu, hồi
sức cấp cứu, sơ sinh, nội tiết - chuyển hóa, ung thư, chấn thương... tình trạng
nằm ghép hai, ba người một giường còn phổ biến. Cá biệt, những khoa nội tim
mạch, nội thần kinh, thận tiết niệu ở các bệnh viện tuyến trung ương công suất
sử dụng giường bệnh đạt tới 200- 250%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng
này là nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân tăng cao; tỷ lệ người bệnh có
thẻ bảo hiểm y tế tăng nhanh; mô hình bệnh tật thay đổi với sự gia tăng của các
bệnh không lây nhiễm... Trong khi đó, số giường bệnh phục vụ điều trị bệnh cho
người dân còn thấp, mới đạt 18 giường bệnh/một vạn dân (mức trung bình thấp so
với các nước trong khu vực). Năng lực y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, thiếu cả cán
bộ có tay nghề cũng như trang thiết bị làm cho người bệnh có xu hướng lựa chọn
cơ sở khám chữa bệnh có trình độ kỹ thuật cao (vượt tuyến) gây nên tình trạng
quá tải trầm trọng tại các bệnh viện tuyến trên. "Không ai cứu mình bằng tự mình cứu mình" là cách mà Bệnh viện Việt-Ðức kiên
trì thực hiện liên tục nhiều năm gần đây trong việc chống quá tải. Các giải pháp
đó vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, vừa mang tính lâu dài. PGS, TS Nguyễn
Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện đang triển khai quyết liệt
nhiều giải pháp, từ giảm tải tại chỗ đến giảm tải từ xa. Theo đó, các biện pháp
tại chỗ được triển khai tại tất cả các khoa, phòng, như tổ chức hoạt động một số
khoa điều trị mới (chủ yếu là điều trị ban ngày); tăng cường nhân lực, triển
khai cho các cán bộ, nhân viên làm thêm giờ, làm thứ bảy, chủ nhật và đặc biệt
là tập trung nâng cao chất lượng KCB, rút ngắn ngày điều trị cho người bệnh.
Việc nâng cao chất lượng điều trị được thực hiện qua việc ứng dụng các kỹ thuật
tiên tiến trong khám, điều trị cho người bệnh. Ðến nay, hàng loạt kỹ thuật cao
được bệnh viện áp dụng thành công như phẫu thuật nội soi: sọ não, cắt gan, cột
sống; mổ u não, cắt gan lớn, tim hở trẻ em dưới năm kg, đa chấn thương phức tạp,
ghép thận... Các thầy thuốc của Bệnh viện Việt- Ðức đã có thể thực hiện được tất
cả các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, tương đương các bệnh viện trong khu vực và
thế giới. Mỗi ngày tại 30 bàn mổ, viện thực hiện 130 đến 150 ca mổ (cả mổ cấp
cứu và mổ phiên). Tổng số ca mổ của bệnh viện thực hiện tăng từ 15 nghìn ca (năm
2004) lên 32 nghìn ca (năm 2009). Bên cạnh đó, bệnh viện tập trung sắp xếp lại
các khoa phòng để kê thêm giường bệnh; bố trí lại đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế
nhằm phục vụ tối đa lượng người bệnh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng điều trị. Nếu
như trước năm 2008, bệnh viện được Bộ Y tế giao 430 giường kế hoạch thì đến
tháng 5-2009 con số này được nâng lên 700, nhưng hiện nay thực tế là 780 giường
bệnh và kê thêm 140 cáng. Các khoa luôn là điểm nóng về quá tải như: Phẫu thuật
thần kinh, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật
Hàm mặt tổng hợp, phẫu thuật cấp cứu bụng được ưu tiên bố trí đủ số giường bệnh,
cáng để phục vụ người bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện Việt - Ðức bắt đầu triển khai
hai dự án về xây dựng khu kỹ thuật cao (500 tỷ đồng) và dự án nâng cao năng lực
KCB và đào tạo cán bộ (trị giá 7,3 triệu USD). Việc triển khai các dự án này
không chỉ nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh mà còn góp phần đào tạo
đội ngũ ngoại khoa cho đất nước. Giảm tải từ xa Giải pháp giảm tải từ xa mà bệnh viện đang thực hiện như đào tạo nâng cao
chuyên môn, tay nghề cho các bác sĩ tuyến dưới thông qua chỉ đạo tuyến; luân
chuyển cán bộ; xây dựng mạng lưới bệnh viện vệ tinh đem lại hiệu quả cao, góp
phần quan trọng trong việc hạn chế người bệnh chuyển lên tuyến trên. Trung bình
mỗi năm có hơn 100 bác sĩ, gần 200 kỹ thuật viên của bệnh viện các tỉnh phía bắc
về học tập, nâng cao tay nghề. Từ đó các lĩnh vực: phẫu thuật nội soi, gây mê,
nắn bó bột, phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật bụng, phẫu
thuật gan mật, phẫu thuật thần kinh, tim mạch... được thực hiện ngay tại tuyến
tỉnh. Từ năm năm nay, bệnh viện triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh với sự tham
gia của sáu bệnh viện: Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn
Tây. Dự án tập trung hỗ trợ về trang thiết bị, đào tạo cán bộ và chuyển giao kỹ
thuật. Ðến nay, các bệnh viện vệ tinh này đều thực hiện được các kỹ thuật cao:
sọ não, cấp cứu mạch máu, chấn thương, thay khớp, nội soi... Nhờ vậy số người
bệnh từ các bệnh viện vệ tinh phải chuyển về Bệnh viện Việt- Ðức giảm 30%. Ðáng
chú ý, những trường hợp nặng, vượt khả năng của các bác sĩ bệnh viện vệ tinh
được chuyển về Bệnh viện Việt - Ðức, cũng có nhiều người bệnh bệnh nhẹ hơn được
chuyển ngược về điều trị tại vệ tinh để giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí
cho người bệnh, nâng cao tay nghề thầy thuốc tuyến dưới. Kết quả thu được từ mô
hình bệnh viện vệ tinh của Việt - Ðức đang bắt đầu được một số bệnh viện khác
nhân rộng. Dựa trên cách làm từ mô hình bệnh viện vệ tinh, hơn một năm nay bệnh viện
tiếp tục triển khai Ðề án 1816 của Bộ Y tế về việc cử cán bộ chuyên môn luân
chuyển từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất
lượng KCB. Hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng,
Lào Cai, Sơn La, Ðiện Biên, Yên Bái liên tục có các bác sĩ của Bệnh viện Việt -
Ðức về tăng cường chuyển giao kỹ thuật theo phương pháp cầm tay chỉ việc, từ gây
mê, phẫu thuật đến chẩn đoán hình ảnh, hậu phẫu. Việc luân chuyển cán bộ này
không chạy theo số lượng mà đặt mục tiêu chất lượng. Trước khi cử cán bộ về hỗ
trợ địa phương nào, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt - Ðức đều tổ chức đoàn đánh giá
xem nhu cầu cần cũng như khả năng có thể tiếp nhận kỹ thuật gì để từ đó có kế
hoạch, cử cán bộ tăng cường thích hợp. Qua đó đã có hàng trăm lượt người bệnh
của các địa phương được cứu chữa kịp thời từ tuyến dưới, không phải chuyển về
tuyến trên. Với những giải pháp đó, trong hai năm 2008 - 2009 tình trạng quá tải của bệnh
viện cơ bản được giải quyết, không còn cảnh hai hay ba người bệnh nằm chung một
giường như những năm trước. Ðến "thị sát" một số khoa mà trước đây người bệnh
thường xuyên nằm ghép như: phẫu thuật thần kinh, chấn thương cột sống, tiết
niệu, tim mạch... sẽ thấy sự thay đổi đó lớn đến mức nào. Tất cả các phòng điều
trị trong bệnh viện tuy có chật hơn nhưng khá sạch sẽ, ngăn nắp và đều lắp máy
điều hòa không khí. Ðặc biệt, mỗi người bệnh một giường, đó là điều mà người
bệnh đang điều trị ở các bệnh viện khác luôn mơ ước. TRUNG HIẾU |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |