Cập nhật  03:15 ngày 07-02-2010

Xả nước đợt hai phục vụ sản xuất vụ đông xuân

* Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng, chống sâu, bệnh hại lúa
ND - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, thời tiết các tỉnh miền bắc và đặc biệt tại Hà Nội từ ngày 6 đến hết ngày 12-2, thời tiết ấm kéo dài khoảng bảy ngày. Ðến ngày 13-2, sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền bắc sẽ trở rét, tại Hà Nội có khả năng sẽ xảy ra một đợt rét mới. Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội hơn 150C, chỉ đạt ngưỡng rét đậm, không xảy ra rét hại. Còn một số vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn có khả năng sẽ xảy ra rét hại. Ðợt rét này sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày, tức đến ngày 16-2 sẽ suy yếu, trời sẽ ấm dần trở lại.

Theo Cục Thủy lợi, sau chín ngày xả nước đợt 1 mực nước hồ Hòa Bình giảm từ 116,32 m xuống còn 112,25 m, hồ Thác Bà giảm từ 51,44 m xuống còn 50,59 m, hồ Tuyên Quang giảm từ 105,64 m xuống còn 101,6 m. Dự báo, do các hồ bắt đầu xả nên dòng chảy hạ lưu sông Hồng sẽ tăng dần và sẽ lên mức hơn 2 m vào sáng nay (7-2) do các hồ thủy điện xả lũ đợt 2. Các địa phương cần chủ động lấy nước vào đồng, phấn đấu đổ ải xong trước Tết Canh Dần.

Các công ty thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội đã huy động 162 trạm bơm (hơn 400 máy bơm các loại), với tổng lưu lượng bơm trung bình 577.500 m3/giờ để lấy nước phục vụ đổ ải và tưới cho mạ mới gieo, đồng thời tích trữ nước vào các kênh, mương, ao hồ. Ðồng thời tranh thủ nguồn nước, huy động hết công suất các trạm bơm tưới để bơm nước phục vụ sản xuất; chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng cho công tác lấy nước đợt 2 theo kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện. Ðến nay, toàn thành phố đã cấy được hơn mười nghìn ha lúa, cây rau màu vụ xuân năm 2010. Toàn thành phố cũng đã gieo được gần sáu nghìn ha mạ xuân, đạt 89% kế hoạch.

Các công ty khai thác thủy lợi nam và bắc Thái Bình đã phân công cán bộ, nhân viên trực ba ca/ngày tại các cống tưới, đưa nước vào đồng đổ ải, làm đất gieo cấy lúa xuân. Trong kỳ triều cường tháng 2 (từ ngày 9 đến 14-2), các công ty tiếp tục chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông mở tối đa các cống tưới, khai thác triệt để khả năng tự chảy phục vụ các địa phương bơm nước làm đất gieo cấy lúa xuân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ra công điện yêu cầu các địa phương thực hiện đúng lịch gieo cấy đã quy định, tập trung gieo mạ xuân muộn từ ngày 5 đến 10-2; thay thế diện tích mạ xuân sớm đã gieo trước lịch bằng mạ xuân muộn gieo đúng lịch để bảo đảm năng suất.

UBND tỉnh Ðồng Tháp đang triển khai kế hoạch phòng, chống hạn năm 2010, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất cho hơn 207.400 ha lúa đông xuân và 224.980 ha lúa vụ hè thu cùng hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Theo đó, các địa phương tập trung làm thủy lợi mùa khô; huy động mọi nguồn lực nạo vét, khơi thông các kênh rạch bị cạn kiệt, khơi thông dòng chảy, nạo vét các bể hút máy bơm; tu sửa bờ vùng, bờ thửa nhằm hạn chế thất thoát nước. Ðối với các kênh trục, kênh tạo nguồn, tăng số lượng máy bơm, tổ chức bơm chuyền ở những nơi địa hình cao, đặc biệt ở các huyện đầu nguồn dòng chảy tự nhiên không đến được và bơm tưới vào thời gian đỉnh triều...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện số 05/BNN-CÐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư vùng đồng bằng sông Cửu Long; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành trên; Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt cảnh báo tình hình sâu bệnh hại lúa đông xuân trong thời gian qua. Theo đó yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố phổ biến thường xuyên, hằng ngày cho nông dân biết khả năng bộc phát sâu bệnh nhất là rầy nâu, bệnh đạo ôn gây hại lúa trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, thực hiện các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, trong đó thực hiện nghiêm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo "4 đúng"; phân công cán bộ đi kiểm tra đồng ruộng trong thời gian trước, trong và sau Tết, thông qua phương tiện thông tin đại chúng thông báo cho nông dân biết diễn biến tình hình sâu bệnh trên lúa và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, chăm sóc lúa. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt tổ chức trực ban trong các ngày Tết, phân công cán bộ kiểm tra đồng ruộng ở một số địa phương trong thời gian trước, trong và sau Tết để chỉ đạo kịp thời.

Tỉnh Ðồng Nai hiện có 1.732/14.373 ha lúa đông xuân bị nhiễm rầy nâu, với mật độ từ vài trăm đến sáu nghìn con/m2. Riêng huyện Tân Phú có hơn 1.443 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, có nơi mật độ lên đến hơn sáu nghìn con/m2. Trong năm năm trở lại đây, mỗi vụ lúa, tỉnh đều có hàng nghìn ha lúa bị bệnh rầy nâu gây thiệt hại lớn cho nông dân. Hiện Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh; hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ, không để dịch lây lan ra diện rộng.

PV và CTV


< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: