Cập nhật  05:00 ngày 18-03-2010

Nước mặn xâm nhập và hạn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

ND - Do thời tiết khô hanh kéo dài, tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 2.000 ha lúa xuân khô hạn nặng. Các huyện, thị xã trong tỉnh đã sử dụng nguồn vốn dự phòng hỗ trợ bà con các xã trong vùng bị hạn mua máy bơm nước. Huyện Hàm Yên hỗ trợ hơn 200 triệu đồng mua 45 máy bơm nước và huy động nhân dân khoan giếng lấy nước chống hạn. Huyện Yên Sơn trích nguồn thủy lợi phí cấp bù để mua 280 máy bơm...

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các huyện tăng cường kiểm tra, đánh giá nguồn nước, kịp thời sửa chữa, khắc phục những công trình thủy lợi, các thiết bị hư hỏng; huy động nhân dân tham gia nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng để phát huy tối đa khả năng lấy nước từ các công trình thủy lợi.

Ðến nay, tại huyện Giá Rai (Bạc Liêu), nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm gần 6.000 ha tôm nuôi quảng canh  thiệt  hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng nặng 30 nghìn ha lúa đông xuân. Ðược biết, mùa nuôi tôm chính vụ năm nay, tỉnh thả nuôi hơn 110 nghìn ha tôm quảng canh cải tiến và hơn 1.500 ha tôm nuôi công nghiệp và bán công nghiệp. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, nhiều nơi thiếu nước, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tăng giảm đột ngột... đã làm tôm chết.

Tỉnh Tiền Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thích hợp phòng, chống hạn mặn có hiệu quả, bảo đảm sản xuất hơn 39 nghìn ha lúa hè thu. Tỉnh đang tập trung cho công tác bảo vệ thực vật, thăm đồng thường xuyên kịp thời phát hiện sâu, bệnh, giảm thiệt hại do khô hạn đầu vụ cũng như thất thoát do mưa lũ thời điểm cuối vụ. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh nguy hiểm gây hại...

Từ nay đến đầu tháng 5, nước có độ mặn 4%o có khả năng xâm nhập sâu trên các sông chính trong tỉnh Bến Tre 55-60km (hiện nay là 40km). Ảnh hưởng đến vùng sản xuất cây giống và cây ăn trái đặc sản. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm; đắp đập cục bộ, tạm thời trên các kênh, rạch để trữ nước ngọt, đề phòng mặn xâm nhập sâu và kéo dài. Ðồng thời, chỉ đạo các trạm thủy nông thường xuyên kiểm tra các công trình đầu mối, trục dẫn; đo độ mặn hằng ngày ở các cửa cống lấy nước để xây dựng lịch vận hành công trình cho phù hợp và đồng bộ, bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Theo Trung tâm Khí tượng - thủy văn Vĩnh Long, những ngày tới sẽ xuất hiện độ mặn cao 1,5-2%o tại Vàm Vũng Liêm trên sông Cổ Chiên, cống Nàng Âm trên rạch Nàng Âm. Ngành nông nghiệp tỉnh huy động hơn 10 nghìn máy bơm để bơm, tát, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu. Huyện Vũng Liêm đã thực hiện 25 công trình thủy lợi với chiều dài gần 40 nghìn m để chống hạn ở những vùng đất gò cao không có khả năng tưới tự chảy và bảo đảm nước tưới cho 3.000ha đất sản xuất ven sông Cổ Chiên có khả năng bị ảnh hưởng mặn cao trong những ngày tới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang, mức nước tại các trạm thủy văn thấp hơn so cùng kỳ 20-25cm, có khả năng bị khô hạn và xâm nhập mặn. Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp các huyện thống nhất kế hoạch ngăn chặn xâm nhập mặn sớm. Ngành nông nghiệp triển khai nạo vét 120 kênh mương thủy lợi với chiều dài hơn 404 km, tổng khối lượng nạo vét hơn 4,66 triệu m3, kinh phí thực hiện 64 tỷ đồng, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. Ðồng thời, vận hành hợp lý các công trình điều tiết nước, trữ nước, mở các cống, điều hòa phân phối nước hợp lý.

Tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách chống hạn và ngăn chặn nước mặn xâm nhập nội đồng; kiểm tra các công trình thủy lợi, đặc biệt là vùng khép kín giữ nước ngọt tại chỗ 90 nghìn ha thuộc hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Năm 2010, tỉnh có kế hoạch đầu tư 130 tỷ đồng xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, trong đó từ đầu mùa khô đến nay đã triển khai thực hiện 32 dự án công trình, với khối lượng đào đắp hơn 500 nghìn m3, tổng vốn đầu tư hơn 35,4 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa 16 cống điều tiết, ngăn mặn, giữ ngọt trên địa bàn; bồi trúc bờ bao khép vùng kết hợp nạo vét kênh tạo nguồn nhằm chủ động nước phục vụ sản xuất đối với các vùng chưa kiểm soát được nguồn nước, với tổng vốn đầu tư 24,5 tỷ đồng.

Từ ngày 11 đến 16-3, tỉnh Bắc Cạn đã xảy ra thêm bảy vụ cháy rừng và lau lách, nâng tổng số vụ cháy tại địa phương này trong tháng 3 là 70 vụ, thiệt hại 28 ha rừng trồng. Ngành nông nghiệp tỉnh đã mua mới 105 máy bơm nước, tận dụng nguồn nước tại các ao, hồ chứa, tưới cho 640/1.400 ha đất trồng lúa đang bị hạn nặng, chuyển 240 ha bị hạn khô nguồn nước sang trồng cây rau màu khác.

Ngày 17-3, theo Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), một đám cháy bùng phát và thiêu rụi hơn 14 ha rừng thông ở đồi Cu Vơ, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Các lực lượng PCCCR và người dân địa phương đã kịp thời có mặt dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân được xác định là do bom mìn trong chiến tranh sót lại phát nổ gây ra vụ cháy. Một vụ cháy khác xảy ra tại khu rừng thông xã Hướng Tân. Lực lượng phòng, chống cháy rừng huyện đã tạo đường ranh cản, đập dập tắt lửa nên đã ngăn chặn được vụ cháy sau khi đã thiêu rụi 29,5 ha rừng thông. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiều 17-3, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, hồi 13 giờ 30 phút ngày 15-3, tại khu vực núi Cò Vày, giáp ranh giữa xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước) và xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hơn 30 ha rừng nguyên sinh.

Ngày 16-3, cháy rừng trên địa bàn xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy (Kon Tum), gây thiệt hại hơn 100 ha rừng trồng của Công ty Innovgreen Kon Tum. Rừng bị cháy chủ yếu là cây rừng bạch đàn và thông hai đến ba năm tuổi tại tiểu khu 626; 629; 630. Chi cục Kiểm lâm huyện Sa Thầy huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ quân đội triển khai các biện pháp dập lửa, nhưng do gió to, lửa lớn, phương tiện chữa cháy đơn sơ nên việc triển khai chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ðến khoảng 3 giờ sáng ngày 17-3, đám cháy tự tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tỉnh Ðồng Tháp đã lập đề án chủ động PCCCR cho hơn 10 nghìn ha rừng, chủ yếu là rừng tràm, trên địa bàn bốn huyện Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh và Tháp Mười. Trước hiện trạng nhiều nơi ở các rừng tràm mực nước thấp hơn mức cho phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo khẩn cho các chủ rừng nhanh chóng điều tiết nước hoặc bơm thêm nước vào những nơi có nguy cơ cháy cao và đặc biệt đưa phương tiện máy bơm nước túc trực 24/24 giờ những nơi có nguy cơ cháy cao, đóng cống đập giữ nước và mỗi tháng sẽ thông báo hai lần cấp dự báo cháy rừng trong toàn tỉnh để cho chủ rừng biết ứng phó PCCCR.


< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: