|
ND - Gần đây, dư luận rộ lên hai chuyện liên quan sự cố kỹ thuật của xe ô tô nhập khẩu và lắp ráp trong nước: Nhiều xe Toyota do các doanh nghiệp nhập khẩu từ Mỹ đã không được tư vấn, hướng dẫn hoặc triệu hồi để kiểm tra, khắc phục lỗi chân ga theo yêu cầu của nhà sản xuất. Hiện tượng bỗng dưng tăng ga của loại xe FORD 16 chỗ đời 2007 đang có ý kiến
khác nhau về cách giải quyết. Thực tế nói trên đặt ra đòi hỏi sự chặt chẽ về
pháp lý đối với quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật ô tô đang lưu hành. Phát hiện và khắc phục lỗi kỹ thuật đối với ô tô đang lưu hành phụ thuộc vào
ba hoạt động chính: nhà sản xuất và phân phối triệu hồi xe để kiểm tra, khắc
phục, nếu phát hiện ra lỗi do mình gây ra; đưa xe vào bảo dưỡng, sửa chữa tại
các cơ sở dịch vụ của hãng xe hoặc ở thị trường tự do; kiểm tra kỹ thuật định kỳ
bắt buộc tại các trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ... Ở các thị trường ô tô phát triển, việc triệu hồi xe để sửa chữa, khắc phục là
một hoạt động bình thường sau bán hàng của nhà sản xuất và quyền lợi đương nhiên
của người tiêu dùng. Không ít trường hợp, lỗi kỹ thuật của một chi tiết hoặc
thiết bị được phát hiện trong quá trình sử dụng và qua một quá trình theo dõi,
thu thập, thống kê ý kiến phản hồi từ khách hàng và phân tích nguyên nhân một số
vụ tai nạn liên quan. Khi phát hiện lỗi kỹ thuật, nhà sản xuất phải báo cáo với
cơ quan quản lý xe cơ giới tại nước đó và phải tiến hành triệu hồi, khắc phục
lỗi trên các xe đã bán... Ở nước ta, một số hãng đã từng thực hiện triệu hồi xe để kiểm tra, khắc phục
lỗi kỹ thuật, song hành lang pháp lý cho việc này vẫn còn rất hổng. Thí dụ: Do
chưa có các quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, đặc biệt
là các quy định về hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ sau bán hàng, nên
hầu như doanh nghiệp nào cũng có thể nhập khẩu hoặc mở cửa hàng bán xe. Năm
2009, có 1.716 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu 79.859 ô tô các loại vào nước ta
(tính trung bình mỗi doanh nghiệp nhập có 47 xe/năm, trong thực tế có doanh
nghiệp chỉ nhập vài ba xe). Ðiều đáng lưu ý là phần lớn các doanh nghiệp nhập khẩu xe không phải là đại
lý chính thức của nhà sản xuất, chủ yếu là thu gom từ các cửa hàng bán lẻ, các
đại lý thứ cấp ở nước ngoài để đưa về Việt Nam, nên khi xảy ra các sự cố kỹ
thuật đối với xe, người tiêu dùng thường không nhận được sự trợ giúp kỹ thuật
của nhà sản xuất. Trong bối cảnh nói trên, việc xử lý những xe Toyota nhập khẩu
từ Mỹ thuộc diện phải kiểm tra khắc phục lỗi chân ga, hiện đang sử dụng hoặc đã
và đang trên đường về cảng Việt Nam sẽ gặp khó khăn, song không thể không giải
quyết và trách nhiệm trước hết phải là doanh nghiệp nhập khẩu xe. Tuy nhiên, đây
không còn là chuyện giữa người bán và người mua mà liên quan bảo đảm an toàn
giao thông, nên cần có sự can thiệp tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước
liên quan... Ngay đối với xe mua ở đại lý chính thức của nhà sản xuất, như trường hợp loại
xe FORD 16 chỗ đời 2007, khi người lái không tác động vào chân ga, xe vẫn tăng
tốc, việc xử lý vẫn lúng túng. Bên bán hàng cho đây là tính năng mới, chỉ có
thiếu sót là chưa có hướng dẫn và thông báo đầy đủ cho khách hàng. Còn người sử
dụng khẳng định tính năng mới không phù hợp điều kiện giao thông của Việt Nam,
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cho nên nhà sản xuất có trách nhiệm phải khắc phục.
Cũng có ý kiến cho rằng, vấn đề này nằm trong phạm vi tranh chấp về hợp đồng mua
bán, nên người mua xe chỉ có thể thông qua Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng để can thiệp hoặc có thể khởi kiện ra tòa án dân sự. Trong thực
tế, cơ quan quản lý nhà nước (Cục Ðăng kiểm) đã vào cuộc, song để ra phán quyết
cuối cùng cũng không đơn giản, vì còn thiếu chế tài về việc triệu hồi xe để kiểm
tra, khắc phục... Tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với
xe ô tô ở khâu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phải gắn với việc nâng cao chất
lượng đăng kiểm định kỳ, đặc biệt là chấn chỉnh quản lý các cơ sở dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa xe ô tô. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này hầu như bị
thả nổi. Theo đánh giá của cơ quan đăng kiểm: Bên cạnh các cơ sở bảo dưỡng, sửa
chữa được trang bị tương đối tốt thuộc các nhà sản xuất có vốn đầu tư và chuyển
giao công nghệ từ nước ngoài, nhiều cơ sở dịch vụ loại này thuộc các nhà sản
xuất xe trong nước vẫn chắp vá, chưa đạt yêu cầu chất lượng. Ngoài ra, bất cứ ai
cũng có thể đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe. Một số không nhỏ
thợ làm việc trong các cơ sở này hầu hết hành nghề theo kinh nghiệm, thiếu người
được đào tạo bài bản. Việc đưa xe đi bảo dưỡng, sửa chữa hoàn toàn phụ thuộc vào
chủ xe và chủ yếu vẫn là hỏng đâu sửa đó, có phụ tùng đúng kiểu loại thì thay,
trường hợp không có hoặc phụ tùng chính hiệu đắt quá thì dùng phụ tùng độ chế,
chẳng ai quản lý về chất lượng. Ðây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông do lỗi
kỹ thuật... Ðã đến lúc, cơ quan quản lý nhà nước phải ban hành quy định về việc triệu hồi
các xe cơ giới đã đưa ra lưu hành có khiếm khuyết kỹ thuật liên quan tới an toàn
và bảo vệ môi trường; thực hiện lộ trình bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất,
nhập khẩu xe phải có mạng lưới bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quy định
cụ thể về điều kiện kỹ thuật cụ thể đối với tất cả các cơ sở dịch vụ sửa chữa,
bảo dưỡng xe ô tô... NHÂN THÂN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |