ND - Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất; thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực vào sản xuất. Vì vậy, nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân cũng ngày một tăng cao. Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước ra đời như một mô hình xã hội hóa trong ngành y tế, góp phần khám, chữa bệnh cho đông đảo nhân dân trong vùng, nhất là đội ngũ công nhân trong các khu công nghiệp. Ðược thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2007, Bệnh viện đa khoa Mỹ
Phước là bệnh viện tư nhân điều trị đa khoa, với hơn 200 giường điều trị. Ngoài
đối tượng khám, chữa bệnh là nhân dân trong vùng, bệnh viện còn hướng tới đối
tượng phục vụ là đội ngũ công nhân có thẻ bảo hiểm y tế trong các khu công
nghiệp. Chính vì vậy, bệnh viện đã sớm đẩy manh đầu tư trang thiết bị, hướng tới
mục tiêu phối hợp với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn trong khám sức khỏe
định kỳ cho người lao động, tập huấn sơ cấp cứu cho lao động trong các trường
hợp như ngất xỉu, ngộ độc, tai nạn lao động... Ông Ðào Cảnh Quất, Chủ tịch HÐQT
bệnh viện cho biết: Bệnh viện huy động nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng đầu tư
vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, bao gồm hơn 20 máy móc thiết bị y tế tiên
tiến, phục vụ cả khám và điều trị nội - ngoại khoa như: Máy chụp cộng hưởng từ
(MRI), máy chụp cắt lớp điện toán (CT SCANNER), máy X quang di động, máy chụp
nhũ ảnh kỹ thuật số, máy siêu âm tim mầu, máy siêu âm ba, bốn chiều, hệ thống
xét nghiệm tự động, máy đo loãng xương... Trang thiết bị kỹ thuật cao cho phép
bệnh viện thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật loại đặc biệt như: Thay
khớp, mổ thoát vị cột sống... Ðáng chú ý, Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước áp dụng các
chuẩn mực quốc tế trong việc khử trùng và ngăn chặn lây nhiễm nhờ sử dụng máy
hấp và máy khử trùng, sử dụng nhiều dụng cụ phẫu thuật chỉ dùng một lần, giúp
giảm khả năng lây nhiễm. Hơn thế nữa, bệnh viện thường xuyên nâng cấp thiết bị
và kỹ thuật trong tất cả các chuyên khoa để điều trị và chăm sóc người bệnh tốt
nhất. Nhờ sử dụng các thiết bị y khoa tiên tiến cùng những phương pháp phẫu
thuật mới nhất, đã mang lại hiệu quả cao trong khám và điều trị bệnh. Ngoài việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ
thông tin (phần mềm Medisof) vào việc quản lý, điều trị cho người bệnh, bệnh
viện cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ. Hiện nay đội
ngũ cán bộ, nhân viên trong bệnh viên đang sử dụng là 216 người, trong đó có 33
bác sĩ có trình độ đại học và sau đại học, được chia thành các phòng chức năng,
khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng và khoa dược, đều được đầu tư bài bản, có trình
độ chuyên môn cao. Trong điều kiện mới thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên
môn, Bệnh viện xác định công tác đào tạo chuyện môn là nhiệm vụ thường xuyên.
Chính vì vậy, bệnh viện đã tổ chức nghiên cứu khoa học trong bệnh viện để rút
kinh nghiệm cho công tác, khám chữa bệnh điều trị. Ban lãnh đạo thường xuyên tổ
chức trao đổi các vấn đề khoa học, chuyên môn với các tổ chức, chuyên gia y tế
của các nước trong khu vực và thế giới. Thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc
tế theo từng lĩnh vực, với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, gửi cán bộ đi học tập nghiên
cứu khoa học tại các nuớc trong khu vực và thế giới, tham gia các Hội nghị, hội
thảo để áp dụng những kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh. Do đó, công tác
khám, chữa và điều trị bệnh của bệnh viện được duy trì thường xuyên, thông qua
việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của nhân dân. BS Phạm Văn Dậu, Tổng Giám đốc Bệnh viện cho rằng, mặc dù mới thành lập
nhưng với sự đầu tư tương đối bài bản về cơ sở vật chất và con người, bệnh viện
đã và đang đi vào hoạt động một cách nền nếp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh
của nhân dân và công nhân trong vùng. Hiện bệnh viện tiếp nhận đăng ký khám,
chữa bệnh cho 50 nghìn công nhân trong vùng. Trung bình mỗi năm, bệnh viện đón
gần 120 nghìn lượt người đến khám, chữa bệnh, trong đó có hơn năm nghìn lượt
người điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt gần 90%. Từ khi
thành lập đến nay, bệnh viện mang hạnh phúc cho hàng chục nghìn gia đình, nhất
là hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn kiểm tra sức khỏe định kỳ
cho đội ngũ công nhân, giúp họ có sức khỏe tốt để yên tâm sản xuất. Thời gian
tới, Bệnh viện Mỹ Phước triển khai các hạng mục còn lại để đón tiếp người bệnh
với quy mô là 500 giường và tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. THÀNH SƠN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |