NDĐT - Các chuyên gia y dược Mỹ cho biết, uống nước hoa quả có thể làm giảm hiệu quả của một số loại dược phẩm. Những nghiên cứu được trình bày tại hội nghị Hội Hóa học Mỹ tổ chức tại
Philadelphia cho biết, một hóa chất trong nước hoa quả có thể vô hiệu hóa, làm
ngưng quá trình hấp thụ các loại dược phẩm chống dị ứng. Nước nho từng được biết có tác động không tốt đối với các loại dược phẩm điều
trị huyết áp. Một số thuốc chữa bệnh có cảnh báo rõ ràng rằng nếu uống kèm với
nước nho có thể gây tác động giống như dùng thuốc quá liều. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, những hiểu biết của chúng ta về tác
động của hoa quả đối với dược phẩm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ phát hiện ra nước nho đã đảo ngược tác dụng của fexofenadine, một loại
thuốc chống dị ứng, làm cho nó kém hiệu lực đi. Những người tình nguyện được cho
uống thuốc kèm một ly nước nho hoặc uống bằng nước lọc bình thường. Kết quả cho thấy, khi uống với nước nho, chỉ có một nửa lượng thuốc được hấp
thụ, đương nhiên làm giảm tác dụng của thuốc. Các nhà khoa học cho rằng, một chất có trong thành phần của nước hoa quả là
naringin đã ức chế một cơ chế giải phóng các phân tử thuốc khỏi đường ruột để
ngấm vào máu. Tiến sĩ David Baily, chủ nhiệm đề tài nói, nước cam và nước nho đều có chứa
các chất tương tự naringin và có tác động giống như chất này. Ông nói: Thời gian gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng, nước nho và các loại
nước hoa quả khác làm giảm khả năng hấp thụ qua đường ruột của một số loại thuốc
uống. Điều này làm giảm tác dụng của thuốc, đặc biệt trong những căn bệnh nguy
hiểm. Cho đến nay, có ba loại nước ép hoa quả đã được biết là có tác động không tốt
đến etoposide- một loại thuốc dùng trong điều trị ung thư, một số loại
thuốc điều trị bệnh cao huyết áp và cyclosporine- một loại thuốc chống đào thải
dành cho các bệnh nhân cấy ghép tạng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Bailey, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Trên thực tế, chắc chắn có rất nhiều loại thuốc bị ảnh hưởng của hoa quả. Đại diện Hội Dược phẩm Hoa Kỳ Colette McCready nói: Tác động của nước nho lên
một số loại dược phẩm đã được biết đến khá rõ và các dược sĩ luôn luôn cảnh báo
điều này cho bệnh nhân khi phát thuốc cho họ. Công trình nghiên cứu mới này cho
thấy, nước ép táo và cam có thể làm biến đổi (tăng hoặc giảm) tác dụng của một
số loại thuốc chữa bệnh. Cần có thêm một số nghiên cứu sâu hơn nữa về vấn đề
này. Trà Cổ |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |