NDĐT – Năm học này, 11 nghìn sinh viên sư phạm của Trung Quốc bắt đầu được hưởng chính sách miễn học phí, với cam kết sẽ về địa phương công tác sau khi tốt nghiệp. Đó là sinh viên thuộc sáu trường đại học sư phạm ở các thành phố Bắc Kinh,
Trường Xuân, Vũ Hán, Thượng Hải, Tây An và Trùng Khánh. Song Ling, 19 tuổi, sinh viên ĐH Sư phạm Đông Bắc ở TP Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm,
cho biết, nếu không có chương trình đào tạo miễn phí này thì mỗi năm cô sẽ
phải đóng 3.000 NDT (6 triệu đồng) học phí, 1.000 NDT (hai triệu đồng) thuê trọ ở
ký túc xá và ít nhất là 3.600 NDT (7,2 triệu đồng) cho các chi phí khác mỗi năm.
Khoản tiền đó sẽ là một thách thức bởi tổng thu nhập của gia đình cô chỉ có
khoản thu nhập 3.000 NDT/năm (sáu triệu đồng). “Em ước mơ trở thành cô giáo. Bây giờ
em đã có thể thực hiện ước mơ đó mà không phải lo làm nặng gánh gia đình,” Song
Ling nói. Song Haijiang, cha của Song Ling, cho biết: “Chúng tôi được miễn học phí,
miễn tiền trọ ký túc xá, Nhà nước lại còn cho thêm tiền chi tiêu. Con gái tôi có
thể tập trung vào việc học và không phải lo lắng về chuyện tiền nong.” Li Yichun, Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Đông Bắc, cho rằng chính sách này sẽ
khuyến khích những sinh viên nghèo có thành tích học tập tốt đi theo nghề giáo
viên, và tạo điều kiện cho người dân ở những vùng nông thôn nghèo được hưởng lợi
từ nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh của đất nước. Hồi tháng ba năm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội
rằng Trung Quốc nên miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Đến tháng năm thì chính
sách này được thông qua. Theo chính sách mới, Nhà nước sẽ chi khoảng 10 nghìn
NDT/năm (20 triệu đồng) cho mỗi sinh viên sư phạm, tức là tổng cộng 110 triệu
NDT (220 tỷ đồng) cho 11 nghìn sinh viên. Chính sách mới đã thu hút nhiều học sinh trung học ở nông thôn đăng ký theo
học ngành sư phạm hơn. Số đối tượng này chiếm đến 60,2% số đơn đăng ký ngành sư
phạm năm nay, tăng 16,3% so với năm ngoái. Song Ling và các bạn cùng trường đã ký một bản cam kết với nhà trường, theo
đó, họ sẽ trở về địa phương làm nghề giáo ít nhất 10 năm. Họ cũng phải cam kết
sẽ làm việc ở các trường nông thôn ít nhất hai năm trước khi chuyển đến các
trường ở thành phố. Một cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy, các trường học ở nông thôn Trung
Quốc thiếu khoảng 43% giáo viên. Con số thống kê hồi năm ngoái cho biết, trình
độ giáo viên ở khoảng 310 nghìn trường tiểu học và trung học cơ sở không đạt
chuẩn quốc gia. Trung Quốc có 500 nghìn giáo viên ngắn hạn không được đào tạo bài bản và 75%
trong số họ làm việc ở các vùng nông thôn kinh tế chưa phát triển, chủ yếu nằm ở
miền tây và miền trung nước này. |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |