NDĐT – Tại Hà Nội, ngày 18- 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương giáo viên dạy giỏi trẻ khuyết tật cấp quốc gia lần thứ hai. 184 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó có 164 phụ nữ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật. Có mặt trong buổi lễ tuyên dương hôm nay là những thầy, cô giáo đại diện cho
hàng chục nghìn giáo viên đang cống hiến trí tuệ, sức lực với tất cả tâm huyêt
của mình cho công tác giáo dục trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trong phong trào thi đua dạy tốt, đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy về
chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Đó là thầy giáo Vũ Xuân Tâm, Trường tiểu học
Bạch Mai (phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 16 năm liên tục tham gia công
tác về trẻ khuyết tật, là thành viên sáng lập Hội cứu trợ trẻ tàn tật Hà Nội. Đó
là cô giáo Nguyễn Thị Đậm, Trường tiểu học Tân Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã 14 năm
dạy trẻ khuyết tật, có học sinh đoạt Huy chương đồng môn bơi lội tại Para game
22. Đó là cô giáo Trần Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Minh (phường
Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 17 năm là Hiệu trưởng Trường dạy trẻ khuyết
tật, có 3 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và chủ nhiệm 8 đề tài cấp thành
phố về giáo dục trẻ khuyết tật. Nhiều nhà giáo đã nhiều năm gắn bó với công tác
giáo dục, chăm sóc trẻ khuyết tật như Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hòa, Trường PTCS
Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội đã 22 năm dạy trẻ khiếm thị; nhà giáo Nguyễn Văn
Chuyền, Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hài Phòng có 19 năm dạy trẻ khuyết tật;
nhà giáo Cao Thị Lan Hương, Trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), nhà giáo Trần
Thị Tú Oanh, Trường tiểu học xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An) đều có 16 năm dạy
trẻ khuyết tật… Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhiệt liệt biểu dương các
đại biểu đã khắc phục khó khăn, vất vả vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất
sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. Thứ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chăm sóc, bảo
vệ và tạo cơ hội để người khuyết tật có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, bảo đảm cho
mọi trẻ em phải chịu đựng một khiếm khuyết nào đó vẫn được quan tâm, chăm sóc,
dạy dỗ và giáo dục. Chúng ta đã có hệ thống các văn bản pháp lý để người khuyết
tật được chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ. Trên các khung pháp lý của nhà nước, Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng tập
trung vào công tác giáo dục cho trẻ khuyết tật. Chủ trương lấy giáo dục hòa nhập
làm giải pháp chính trong giáo dục trẻ khuyết tật của Bộ đã góp phần tích cực
đạt được mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật; thúc đẩy đổi mới giáo dục trẻ khuyết
tật; tạo hiệu quả giáo dục cao với chi phí thấp… Ngoài 184 giáo viên xuất sắc có mặt trong buổi lễ hôm nay, còn rất nhiều
những tấm gương đáng khâm phục nữa đang âm thầm vượt mọi khó khăn, hoàn thành
tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tôn
vinh những cá nhân này vào một dịp khác.
Ngọc Trác |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |