Cập nhật  15:13 ngày 06-07-2010

Một học sinh lớp 12 viết thành công phần mềm chống hàng giả

ND- Sau gần một năm mày mò, Nguyễn Kim Hoàng Như, học sinh Trường THPT Lê Quý Ðôn, TP Ðà Nẵng đã viết thành công chương trình  phần mềm chống hàng giả.

Chỉ với các thiết bị có cấu hình đơn giản và phổ biến như máy tính có kết nối in-tơ-nét hoặc điện thoại hỗ trợ GPRS, chương trình có thể cung cấp thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất cho người tiêu dùng về cách thức phân biệt hàng thật - hàng giả... Ðây cũng là một cách bảo vệ cho sản phẩm chính gốc của các thương hiệu, tạo được môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Ý tưởng để xây dựng web đến với Như thật tình cờ: "Một lần đọc báo thấy có người phải nhập viện vì mua phải thuốc giả, mất tiền mà bệnh lại nặng thêm, em đã nảy ra ý định xây dựng một trang web giúp mọi người phân biệt được thuốc giả. Nhưng trong một lần lướt net em đọc được tài liệu về thương mại điện tử và chợt nghĩ sao không kết hợp cả hai cái này lại để làm một trang web". Nghĩ là làm, Nguyễn Kim Hoàng Như đã tự mày mò viết phần mềm chống hàng giả.

Ðầu tiên, Như triển khai phần mềm với phương pháp thu thập dữ liệu.  Rút kinh nghiệm từ phần mềm từng giúp Như đoạt giải khuyến khích quốc gia năm lớp 10 "Từ điển biểu tượng thế giới", chủ yếu là thông tin đã biết ở sách vở, báo đài, khi bắt tay làm phần mềm này Như đã đến nhiều cửa hàng, siêu thị, khảo sát những mặt hàng thường xuyên có hàng giả. Với những thông tin từ các website chính hãng, Như thiết lập một kho dữ liệu trên 50 sản phẩm điện tử, áo quần, đồ dân dụng như tính năng, cấu hình, trọng lượng của sản phẩm do nhà cung cấp đưa ra, giá bán, địa điểm...  Việc tiến hành tìm kiếm thông tin được Như thực hiện song song với việc tìm hiểu các luật chống hàng giả hiện hành, và các thông tin kinh tế - xã hội có liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái để phần mềm cung cấp những chức năng và lĩnh vực hàng hóa được nhiều người quan tâm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.  Phần tra cứu sản phẩm được Như thiết kế với bốn mục cho người tiêu dùng dễ dàng tra cứu theo mức giá sản phẩm, nhóm hàng, từ khóa và bảng giá. Chọn sản phẩm cần tra cứu, người dùng sẽ vào trang thông tin chi tiết của mặt hàng (tên đầy đủ, tính năng, giá sản phẩm, cách phân biệt hàng thật - hàng giả). Có  rất nhiều nguồn có thể được dùng để tham khảo: sách, báo chí, truyền hình, mạng in-tơ-nét... Trong số các nguồn đã tìm hiểu, mạng in-tơ-nét có thể cung cấp được nhiều thông tin nhất, cả thông tin dạng chữ lẫn hình ảnh. Ngay khi trực tiếp quan sát món hàng, với những thông tin hỗ trợ được hiển thị, mỗi người dùng có thể dựa trên những đặc điểm đó để biết được sản phẩm có chất lượng tốt hay không, và nhận biết hàng giả một cách kịp thời trước khi quyết định chọn mua sản phẩm.

Ðặc biệt, nhằm hướng đến nhiều thành phần người dùng cũng như tính thuận tiện trong lúc mua hàng của khách khi dùng phần mềm, Như tiếp tục nghiên cứu để phần mềm này có thể tương thích với điện thoại di động. Với phiên bản này, người dùng có thể tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi, miễn điện thoại của họ có cài đặt chương trình và có kết nối GPRS. "Chỉ cần chọn danh mục, nhập tên sản phẩm, thông tin cần tìm thì sản phẩm sẽ hiện ra ngay trong cửa hàng", Như cho biết.

Phần mềm "1.1trieu.com" được thiết kế với công cụ Microsoft Frontpage, Adobe Photoshop và các ngôn ngữ lập trình chuyên dụng như VBScript + javascript, Netbeans 6.8, Java SE Development Kit 6, Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC... Do giao diện web được thiết kế đơn giản với các nhóm mặt hàng để bên trái màn hình, những mặt hàng đặc biệt ở giữa màn hình, chỉ cần nhấn tiêu đề sản phẩm cùng hình ảnh mặt hàng cần tìm sẽ hiện lên những thông tin cần biết... nên phần mềm sử dụng rất đơn giản, ngay cả với những người chỉ có chút kiến thức về tin học.Với phiên bản website này doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm, bán hàng thật trực tuyến; cung cấp thông tin phân biệt hàng giả bằng các đường link đến chính hãng của các công ty có sản phẩm thật. Ðồng thời sẽ có hình ảnh những sản phẩm giả, thật để người tiêu dùng có thể đối chiếu và chọn lựa, biến thiết bị cầm tay thành thẻ ATM mua hàng... Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ xác lập một tài khoản và đặt mua hàng trực tuyến và được cung cấp các thông tin về giá cả, hàng hóa, thông tin thị trường, đồng thời tạo một diễn đàn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trao đổi với nhau về các thông tin sản phẩm.

Trong gia đình Như, bố là nhà văn, mẹ cũng là giáo viên dạy văn, nên hầu hết các kiến thức về công nghệ thông tin em đều phải tự mày mò tìm hiểu. Như chia sẻ: "Sản phẩm này em cố gắng làm trong gần một năm qua. Do thời gian hạn hẹp vì phải học cả ngày trên trường nên việc làm PMST cũng chỉ được hơn một giờ mỗi ngày. Học chuyên Anh thì kiến thức về kỹ thuật tin học không thể bằng các bạn chuyên ngành CNTT khác được, nhưng em lại có lợi thế hơn bởi có thể đọc các văn bản ngoại ngữ và hiểu nghĩa chính xác hơn. Hơn nữa các ngôn ngữ trên máy tính chủ yếu bằng tiếng Anh nên đó cũng là một lợi thế ". Và thực tế khi thực hiện trang web, ngoài  việc bổ túc kiến thức của giáo viên trên lớp, Hoàng Như còn tiếp cận được các tài liệu nước ngoài để lập trình trên điện thoại di động một số ebook.

Ðể thử nghiệm thực tế, Như đã đưa phần mềm của mình ứng dụng ngay trên trang web của trường và được sự hoan nghênh của nhiều bạn bè, thầy cô. Ý tưởng thông minh và tiềm năng của phần mềm này đã giúp "1.1trieu.com" đoạt giải nhất Cuộc thi Tin học trẻ TP Ðà Nẵng, giải ba Cuộc thi Sáng tạo KHKT Intel ISEF 2010 - Giải thưởng Khoa học Máy tính của Tập đoàn Intel. Hiện nay Như vẫn đang tìm kiếm thông tin về nhiều mặt hàng khác nhau, khảo sát và cập nhật các hàng hóa có sẵn trên thị trường để hoàn thiện hơn phần mềm của mình, đồng thời cố gắng đưa phần mềm ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

Quốc Khánh

< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: