Cập nhật  02:18 ngày 27-01-2010

Nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới tham gia hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

ND - Ngày 26-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cùng dự, cócác đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phùng Hữu Phú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, năm 2009, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đã được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, từ các bộ, ngành T.Ư đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số tổ chức quốc tế, ngoại giao, thành phố tại các quốc gia trên thế giới. Các hoạt động được duy trì thường xuyên, đều đặn trong năm và có tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. Hai cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật về đề tài kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do T.Ư và Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Tiến độ các công trình kỷ niệm có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt. Ðến nay, đã có 26/34 công trình có khả năng hoàn thành trước Ðại lễ. Tổ chức UNESCO đã có Nghị quyết về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tạo thuận lợi trong việc tuyên truyền, quảng bá về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với các nước và các tổ chức quốc tế. Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa Thế giới đã được thông qua vòng 1. Có 17 công trình của các bộ, ngành, Hà Nội và các địa phương được gắn biển kỷ niệm. Tất cả các bộ, ngành T.Ư, nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều công trình, hoạt động thiết thực hướng tới Ðại lễ kỷ niệm. Nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia các hoạt động, dự án theo phương thức xã hội hóa. Các Ðại sứ quán: Tây Ban Nha, Australia, Ðức, Israel, Ðan Mạch, Italy, Argentina, Hà Lan, tổ chức Hội đồng Anh, các thành phố: Mát-xcơ-va (LB Nga), Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Vân Nam (Trung Quốc), Tuludơ (CH Pháp), Seoul (Hàn Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Berne (Thụy Sĩ) đã đăng ký được phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được khởi động từ nhiều năm nay. Năm 2010, có ngày Ðại lễ, là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, tôn vinh lịch sử, nâng cao vị thế của Thủ đô, đồng thời cũng là cơ hội để tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới, quy tụ quyết tâm và sức mạnh xây dựng Thủ đô ở tầm vóc mới trong nhiều năm sau. Hà Nội cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành T.Ư, các địa phương và các tiểu ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị chu đáo các công việc, tổ chức thành công năm Ðại lễ kỷ niệm. Cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng về Ðại lễ. Bên cạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thành phố Hà Nội cần quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, đường phố, ngõ xóm, tạo cảnh quan Thủ đô xanh - sạch - đẹp. Khuyến khích công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Năm 2010 có nhiều ngày lễ lớn, nên Hà Nội cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, để tránh sự trùng lắp trong triển khai hoạt động, đặc biệt là đợt cao điểm 10 ngày Ðại lễ từ 1 đến 10-10-2010.


  Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội   (2-9)
  Những hiện vật về Ngày Ðộc lập   (2-9)
  Rước đuốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội   (2-9)
  Mẹ Anh hùng, mẹ của Anh hùng - Chuyện người săn ảnh độc  (1-9)
  Kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái  (1-9)
  Công bố Giải thưởng Lớn “Vì tình yêu Hà Nội”  (1-9)
  Một khí phách, một trái tim Việt Nam  (1-9)
  Bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam  (1-9)
  Trao Giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng"  (1-9)
  Thanh xướng kịch Hoa Lư - Thăng Long: Bài ca dời đô  (1-9)
< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: