|
NDĐT - Băng-cốc cho thiết lập 38 trung tâm an ninh phản ứng
nhanh trên toàn quốc đối phó với Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài
(UDD), nhằm duy trì hòa bình và trật tự trước những tin dự báo, sẽ nổ ra
những cuộc biểu tình quy mô lớn trong tháng 2 này. Vào ngày 26-2 tới, Tòa án Tối
cao Thái-lan sẽ ra phán xét cuối cùng về số phận tài sản 76 tỷ baht của cựu Thủ
tướng Thaksin Shinawatra. Phần lớn các trung tâm được đặt ở miền bắc và đông-bắc
Thái-lan, nơi được coi là “thành trì chính trị” của UDD. Các cơ quan hữu quan
của Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin từ các trung tâm và nhanh chóng ra
những quyết định chỉ huy các trung tâm hành động phù hợp với diễn biến tình
hình. Thủ tướng Thái-lan Abhisit Vejjajiva
cho rằng, diễn biến hiện tại chưa cần thiết áp đặt Luật An ninh nội địa
(ISA). Tuy nhiên, khi xảy ra bạo lực ISA sẽ được thực thi ngay lập
tức, nhưng chỉ trong một số lĩnh vực để cho công chúng sẽ không bị ảnh hưởng
nhiều tới cuộc sống bình thường. Băng-cốc sẽ phải quan tâm
đặc biệt đến các tỉnh phía bắc và đông-bắc, là các cơ sở hỗ trợ của phong trào áo đỏ
do UDD làm nòng cốt. Trong đó Băng-cốc sẽ theo sát sự di chuyển của những
người mặc áo đỏ, tin tức từ phương tiện thông tin đại
chúng địa phương của UDD, bao gồm các
kênh phát thanh, truyền hình ở các tỉnh đã nổ ra
xung đột bạo lực trước đây của UDD. Ngoài ra, ông Abhisit còn kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia
khẩn cấp nhóm họp phiên bất thường để thảo luận về các biện
pháp an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình của phe áo
đỏ. Theo nguồn tin của cảnh sát Hoàng gia Thái-lan, những người áo
đỏ bắt đầu tụ hội về Băng-cốc từ ngày 14-2 tới để gia tăng áp lực trong vụ xét
xử ở Tòa án Tối cao và đòi giải tán hạ viện, tiến hành cuộc
tổng tuyển cử mới. Ngày 15-2 UDD bắt đầu biểu tình. Lãnh đạo UDD cho biết,
ngoài các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố, thị xã, một
cuộc biểu tình đại quy mô sẽ được tổ chức tại Băng-cốc trong ngày 20-2
tới. Dân chúng ở Thủ đô Băng-cốc đang phấp phỏng đợi và hết sức lo
ngại cuộc biểu tình lớn sẽ lại xảy ra đổ máu như cuộc bạo
loạn trong lễ Songkran hồi tháng 4 năm ngoái. Trong bài phát biểu ý kiến hàng tuần trên truyền hình, Thủ
tướng Abhisit đã trấn an dân chúng rằng, các cơ quan của chính phủ đã lên kế
hoạch và sẵn sàng hành động, dân chúng và mọi người hãy yên tâm ở nguyên tại
chỗ, chính phủ chuẩn bị đầy đủ đối phó với tình hình. Chính phủ có nghĩa vụ bảo
đảm an ninh và giữ gìn trật tự và luật pháp. Ngoài ra, tin đồn về đảo chính và phe nhóm trong quân đội Hoàng gia Thái-lan
vẫn được bàn cãi hằng ngày trên các phương tiện truyền thông liên tục trong hai
tuần qua đã góp phần làm nóng thêm bầu không khí chính trị vốn đã căng thẳng quá
mức ở nước này. Bùi Căn |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |