Cập nhật  03:36 ngày 19-06-2010

Ấn Ðộ tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và
Tổng thống Ấn Độ P.Pa-tin duyệt đội
danh dự quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
ND - Các mối quan hệ Ấn Ðộ - Trung Quốc và Ấn Ðộ - Mỹ gần đây có những chuyển động tích cực theo hướng cải thiện quan hệ. Những động thái này thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực và thế giới.

Tổng thống Ấn Ðộ P.Pa-tin khẳng định, chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của bà đã đạt kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường "sự tin tưởng, quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau" giữa hai nước. Trong khi đó, tại cuộc Ðối thoại chiến lược lần đầu giữa Ấn Ðộ và Mỹ diễn ra tại Oa-sinh-tơn (Mỹ) mới đây, hai nước đã đạt thỏa thuận về nhiều vấn đề.

Mới đây, Tổng thống Ấn Ðộ P.Pa-tin đã thực hiện chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước kéo dài sáu ngày. Ðây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu của một nguyên thủ quốc gia Ấn Ðộ trong mười năm qua. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Pa-tin đã gặp và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (QH) Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm. Tổng thống Pa-tin đã cùng Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Ấn Ðộ - Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng thống Ấn Ðộ cũng đến thăm Triển lãm quốc tế Thượng Hải 2010 tại Thượng Hải, thăm chùa Bạch Mã tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Trong các cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường các mối quan hệ chính trị, kinh tế và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định, Ấn Ðộ và Trung Quốc có những mối quan tâm chung trong các vấn đề song phương và quốc tế, bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Ấn Ðộ P.Pa-tin giúp tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Ấn Ðộ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất hai bên xử lý các vấn đề song phương trên cơ sở tầm nhìn chiến lược và dài hạn, nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như thế giới. Chủ tịch QH Ngô Bang Quốc cho rằng, cả hai nước đều mong muốn phát triển chung và cùng tồn tại một cách hòa bình, đồng thời tuân theo xu hướng hòa bình và phát triển ở châu Á và trên thế giới.

Tổng thống Ấn Ðộ P.Pa-tin cho biết, tất cả các đảng ở Ấn Ðộ đều ủng hộ việc phát triển quan hệ với Trung Quốc. Hiện hai nước hợp tác không chỉ về các lĩnh vực song phương mà cả các vấn đề quốc tế như G20, ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu... Bà Pa-tin bày tỏ hy vọng hai nước cùng phát triển quan hệ hòa hợp, thân thiện, mạnh mẽ và liên tục. Ðánh giá về kết quả chuyến thăm Trung Quốc nói trên, Tổng thống Ấn Ðộ P.Pa-tin khẳng định, chuyến thăm đã đạt mục tiêu "tăng cường sự tin tưởng, quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau" giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ ủng hộ Ấn Ðộ trong một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc Ấn Ðộ ứng cử vào ghế Hội đồng Bảo an LHQ và điều chỉnh sự mất cân bằng trong cán cân thương mại hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhất trí mở rộng, làm sâu sắc thêm và đa dạng hóa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giữa hai nước. Hai nước đã nhất trí duy trì ổn định dọc biên giới. Bà nhấn mạnh, Ấn Ðộ mong muốn có giải pháp "công bằng, hợp lý và chấp nhận được đối với các bên" trong việc giải quyết những tranh cãi về biên giới giữa hai nước, và hiện đã thành lập được cơ chế để thực hiện mục tiêu này. Theo Tổng thống Pa-tin, quan hệ giữa Ấn Ðộ và Trung Quốc đã vượt ra khỏi khuôn khổ song phương đơn thuần và đạt tới tầm toàn cầu.

Quan hệ Ấn Ðộ - Mỹ cũng có chuyển động tích cực. Ðầu tháng 6 vừa qua, tại Thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ), đã diễn ra cuộc Ðối thoại chiến lược Mỹ - Ấn Ðộ do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn và người đồng cấp Ấn Ðộ S.M.Cri-sna đồng chủ trì. Ðây là cuộc đối thoại chiến lược lần đầu giữa hai nước. Tại cuộc đối thoại này, hai bên thảo luận hàng loạt vấn đề như chống khủng bố, không phổ biến hạt nhân, biến đổi khí hậu, kinh tế, khoa học và công nghệ... Thông cáo chung Ðối thoại chiến lược Mỹ - Ấn Ðộ nêu rõ, với tư cách là đối tác chiến lược của nhau, hai nước sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với nhau về tình hình khu vực và toàn cầu, quan tâm lợi ích lẫn nhau; khẳng định nền tảng vững chắc của mối quan hệ đối tác này là những lý tưởng chung cũng như các lợi ích kinh tế và an ninh; quan hệ hai nước là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Hai nước có nhiều cơ hội to lớn trong việc thắt chặt quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại chiến lược nói trên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn và người đồng cấp Ấn Ðộ S.M.Cri-sna cho biết, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược song phương. Mối quan hệ này đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chống khủng bố, giải trừ vũ khí, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cải cách Hội đồng Bảo an LHQ, thương mại, khoa học - công nghệ, chống biến đổi khí hậu, năng lượng, an ninh lương thực, giáo dục, nông nghiệp, tăng cường trao quyền lực cho phụ nữ... Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn hối thúc hai nước dẹp bỏ những nghi ngại để củng cố quan hệ đối tác nhằm đối phó hiệu quả các vấn đề của thế giới. Hai bộ trưởng ngoại giao Mỹ và Ấn Ðộ cùng nhìn nhận rằng, đối thoại chiến lược Mỹ - Ấn Ðộ và các cơ chế song phương khác tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước, tạo ra tầm nhìn chiến lược trong việc tăng cường hợp tác trong tương lai. Cuộc đối thoại chiến lược lần tới giữa hai nước sẽ được tổ chức tại Niu Ðê-li (Ấn Ðộ) vào nửa đầu năm 2011.

Trước đó, trong chiến lược an ninh quốc gia mới công bố cuối tháng 5 vừa qua, Mỹ đã tái khẳng định xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Ðộ và coi Niu Ðê-li là một trong những đối tác định hình của thế kỷ 21. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma mới đây tuyên bố rằng, Mỹ và Ấn Ðộ không chỉ có chung lợi ích mà còn chia sẻ các giá trị chung. Ông nêu rõ, tăng cường quan hệ với Niu Ðê-li chiếm vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Oa-sinh-tơn và cho biết sẽ thăm Ấn Ðộ vào tháng 11 tới.

Những chuyển động tích cực trong quan hệ giữa Ấn Ðộ với Trung Quốc và Mỹ được dư luận khu vực và thế giới đánh giá cao. Tin tưởng sự cải thiện trong quan hệ giữa Niu Ðê-li với Bắc Kinh và Oa-sinh-tơn sẽ góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

      Anh Ðức


  Bảo đảm an ninh và ổn định ở I-rắc  (7-9)
  Những tín hiệu khả quan từ khu vực Đông-Bắc Á  (30-8)
  Thời tiết bất thường đe dọa an ninh lương thực toàn cầu  (25-8)
  Đằng sau kế hoạch tái thống nhất bán đảo Triều Tiên  (25-8)
  Mỹ chịu sức ép ngày càng lớn về cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan  (17-8)
  Những bài học lịch sử từ sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô: Phần 5: Những vi phạm về nguyên tắc xây dựng Đảng (kỳ 1)  (16-8)
  Mỹ và Iran cùng tung đòn... gió  (14-8)
  Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn  (9-8)
  Phụ nữ Mỹ la-tinh đấu tranh vì quyền lợi và tiến bộ   (3-8)
  Cuộc đua tranh quyền lực ở Bra-xin   (31-7)
< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: