Cập nhật  04:30 ngày 22-06-2010

Bước lùi của Ðảng Ðại dân tộc cầm quyền ở Hàn Quốc

Một góc thủ đô Xơ-Un (Hàn Quốc).
ND - Theo Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, Liên minh dân chủ (DP) - đảng đối lập chính đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp ngày 2-6 vừa qua, được bảy ghế thị trưởng và tỉnh trưởng, trong khi Ðảng Ðại dân tộc (GNP) cầm quyền chỉ được sáu ghế, ba ghế còn lại thuộc các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập.

Kết quả trên trái với kết quả thăm dò trước bầu cử dự kiến GNP giành được chín ghế thị trưởng và tỉnh trưởng, trong khi DP dự kiến chỉ giành được ba ghế. Trong cuộc bầu cử lần này, 38,85 triệu cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu chọn 3.991 vị trí, trong đó có 16 thị trưởng và tỉnh trưởng, 228 người đứng đầu chính quyền địa phương cấp quận, huyện, thị (thành phố thuộc tỉnh), hàng nghìn ghế hội đồng địa phương và giám sát giáo dục. Theo NEC, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 54,5%, cao hơn 2,9% so với cuộc bầu cử năm 2006 và là mức cao thứ hai kể từ khi Hàn Quốc tiến hành bầu cử hội đồng địa phương tháng 6-1995.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch GNP Chung Mông Chun đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng này. Ông Chung được coi là ứng cử viên dẫn đầu trong việc kế nhiệm Tổng thống Li Miêng Pắc và dự định sẽ ra tranh cử lại chức Chủ tịch GNP trong cuộc bầu cử sắp tới của đảng này. Tại cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao GNP, ông Chung Mông Chun nêu rõ, đã làm hết khả năng song không giành được tín nhiệm của người dân. GNP đã mất ghế Thị trưởng In-chơn, thành phố cảng khổng lồ ở phía tây Thủ đô Xơ-un. Tuy nhiên, đảng này vẫn giữ được ghế Thị trưởng Xơ-un và Tỉnh trưởng Kiêng-ki. Ðây là hai khu vực bầu cử chiếm tổng cộng hơn 30% dân số Hàn Quốc, vì vậy ý kiến của cử tri các khu vực này có tính đại diện và có ý nghĩa rất quan trọng. GNP cũng giữ được các ghế thị trưởng và tỉnh trưởng ở vùng đông nam Hàn Quốc, vốn là căn cứ địa truyền thống của đảng này.

Cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp tại Hàn Quốc lần này được xem là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính quyền của Tổng thống Li Miêng Pắc đã bước sang năm thứ ba của nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mạnh giữa hai miền Triều Tiên sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi đánh đắm tàu chiến Chơ-nan làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Ðảng đối lập DP chỉ trích Tổng thống Li Miêng Pắc và đảng cầm quyền GNP đẩy quốc gia vào tình trạng bất ổn do chính sách đối đầu với Triều Tiên với việc kiên quyết giữ lập trường gắn quan hệ hợp tác liên Triều với vấn đề phi hạt nhân hóa.

Theo giới phân tích, kết quả bầu cử phản ánh thái độ của cử tri Hàn Quốc đối với chính sách của chính quyền của Tổng thống Li Miêng Pắc. Nhiều người dân nước này thời gian qua không tán thành nhiều chính sách của Chính phủ như các biện pháp cải cách kinh tế theo hướng có lợi cho giới doanh nghiệp, quyết định hủy bỏ kế hoạch chuyển phần lớn các cơ quan chính phủ khỏi Thủ đô Xơ-un, tranh cãi chung quanh việc nhập khẩu thịt bò từ Mỹ và việc triển khai dự án cải tạo bốn con sông lớn. Lập trường cứng rắn của ông Li Miêng Pắc và GNP đối với Bình Nhưỡng đã khiến tỷ lệ ủng hộ GNP càng sụt giảm. Chiến thắng vừa qua của DP có khả năng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chính sách trung hạn của chính quyền của Tổng thống Li Miêng Pắc và cho thấy xu hướng của cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra năm 2012.

Phản ứng về kết quả bầu cử, người phát ngôn GNP Chô Hê Chin cho biết, đảng này sẽ chấp nhận kết quả một cách khiêm tốn và sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại lòng tin cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân. Trong khi đó, phát ngôn viên U Xang Hô của DP cho biết, kết quả bầu cử phản ánh nguyện vọng của người dân; kêu gọi GNP và chính phủ thay đổi phương thức điều hành đất nước và lắng nghe tiếng nói của người dân. Chủ tịch DP Chung Xuê Cun yêu cầu chính phủ sớm cải tổ bộ máy và cải cách các chính sách hiện hành, đồng thời kêu gọi chính phủ bãi bỏ chính sách cứng rắn đối với Bình Nhưỡng nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Li Miêng Pắc khẳng định, ông sẽ kiên quyết theo đuổi chương trình cải cách gồm các biện pháp làm trong sạch bộ máy hành chính, cắt giảm thuế..., và kết quả cuộc bầu cử vừa qua sẽ không thể làm chệch hướng các kế hoạch này.

TÔ MINH

  Bảo đảm an ninh và ổn định ở I-rắc  (7-9)
  Những tín hiệu khả quan từ khu vực Đông-Bắc Á  (30-8)
  Thời tiết bất thường đe dọa an ninh lương thực toàn cầu  (25-8)
  Đằng sau kế hoạch tái thống nhất bán đảo Triều Tiên  (25-8)
  Mỹ chịu sức ép ngày càng lớn về cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan  (17-8)
  Những bài học lịch sử từ sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô: Phần 5: Những vi phạm về nguyên tắc xây dựng Đảng (kỳ 1)  (16-8)
  Mỹ và Iran cùng tung đòn... gió  (14-8)
  Tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn  (9-8)
  Phụ nữ Mỹ la-tinh đấu tranh vì quyền lợi và tiến bộ   (3-8)
  Cuộc đua tranh quyền lực ở Bra-xin   (31-7)
< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: