ND - Chính trường Sri Lanka đang chia rẽ sau khi Tổng thống nước này M.Rajapaksa giải tán QH khóa 13, ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn hai tháng, vào ngày 8-4 tới. Trong khi Tổng thống tự tin Liên minh tự do nhân dân thống nhất (UPFA) mà nòng cốt là Ðảng Tự do Sri Lanka (SLFP) do ông lãnh đạo sẽ giành thắng lợi "dễ dàng" trong cuộc bầu cử này thì hai đảng đối lập chính, gồm Quốc dân thống nhất (UNP) và Mặt trận giải phóng nhân dân (JVP), cũng nỗ lực để không bị thua cuộc. Trên chính trường Sri Lanka đang xuất hiện những liên minh mới. Tổng Thư ký
UNP T.Attamayake cho biết, đảng này đã mời cựu tướng S. Fonseka,
người đang bị bắt giam và chờ tòa án binh xét xử sau khi thất cử trong
cuộc bầu cử tổng thống ngày 26-1 vừa qua, tham gia đảng này trong cuộc đua ngày
8-4 tới. UNP cũng để ngỏ khả năng mời JVP và các đảng nhỏ khác lập thành một
liên minh đối trọng với UPFA. Tới nay, đảng Quốc đại Hồi giáo Sri Lanka và đảng
Mặt trận dân chủ nhân dân (DPF) đã đồng ý hợp tác cùng UNP trong cuộc bầu
cử QH khóa 14 tới đây. Cùng lúc, liên minh mới thành lập Mặt trận dân chủ quốc
gia (NDF), do JVP lãnh đạo cũng đã mời tất cả các đảng chính trị ở nước này tham
gia cuộc đua để giành đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Tổng thống Rajapaksa
cũng tin tưởng, liên minh do ông lãnh đạo sẽ giành thắng lợi "kép" khi ông vừa
giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tổng thống nhấn
mạnh, người dân đã tin tưởng sự lãnh đạo của Chính phủ trong cuộc chiến chống
Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) trước đây thì nay càng tin tưởng ở sự chèo
lái ấy trong chặng đường hòa bình. Dù còn bộn bề công việc của một đất nước vừa
có hòa bình, nhưng tổng thống cam kết dành ưu tiên thực hiện các biện pháp nhằm
tăng trợ cấp cho nhân dân, trong đó chi ngân sách cho lĩnh vực công cộng, nâng
cao mức sống, tạo việc làm cho người dân. Ông cho biết Chính phủ cũng kiên quyết
hướng tới một chương trình hòa giải toàn diện giữa cộng đồng người Sinhala chiếm
đa số ở Sri Lanka với cộng đồng thiểu số Tamil, sự chia rẽ, chấm dứt chủ nghĩa
khủng bố và khởi đầu lại một nền hòa bình và thịnh vượng... Trong khi đó, vụ bắt giữ cựu Tổng Tư lệnh quân đội Fonseka đang gây
những phản ứng trái ngược trong dư luận Sri Lanka. Tại Thủ đô Colombo, hàng
nghìn người xuống đường ủng hộ ông Fonseka, ứng cử viên tổng thống vừa qua của
đảng JVP. Từ năm 2006 đến 2009, ông có công lớn trong chiến dịch của Chính phủ
đánh bại lực lượng ly khai LTTE, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần bốn
thập kỷ qua ở Sri Lanka. Tuy nhiên, đến tháng 11-2009, ông đã rời quân ngũ, trở
thành ứng cử viên duy nhất của đảng đối lập, là đối thủ chính của Tổng thống
Rajapaksa trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống ngày 26-1 vừa qua. Ông đã thất
bại với cách biệt 1,8 triệu phiếu bầu. Khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống chính
thức được công bố, ông Fonseka và nhiều sĩ quan cao cấp khác của quân đội Sri
Lanka đã bị bắt, với cáo buộc phạm nhiều tội danh, trong đó có tội xúi
giục nổi loạn và âm mưu ám sát Tổng thống Rajapaksa. Tình hình chính trị tại Sri
Lanka có thêm những biến động sau khi Tổng thống Rajapaksa lệnh cải tổ quân đội,
thuyên chuyển một số sĩ quan cấp cao trung thành với vị cựu tướng Fonseka. Những
người bị thuyên chuyển đều giữ các vị trí "nhạy cảm" trong quân đội Sri Lanka.
Một số chuyên gia phân tích cho rằng, vụ bắt giữ ông Fonseka có thể làm sâu sắc
thêm chia rẽ nội bộ quốc đảo Nam Á này trong thời kỳ hậu chiến. QH Sri Lanka gồm 225 ghế, nhiệm kỳ sáu năm. Từ khi Sri Lanka giành được độc
lập năm 1948 đến nay, hai đảng SLFP và UNP đều thay nhau cầm quyền. Vào
các năm 2000, 2001, 2004 và 2005, tại Sri Lanka diễn ra bốn cuộc bầu cử QH và
tổng thống trước thời hạn. Dự kiến, QH Sri Lanka khóa mới sẽ bắt đầu làm việc từ
ngày 22-4.
Hồng Hạnh |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |