ND - Càng ở những vòng đấu tiếp theo, Giải ngoại hạng Anh càng gay cấn trước sự trồi sụt của tốp những đội đầu bảng, thắng lớn nhưng cũng thua đậm, điển hình là "pháo thủ" của CLB Arsenal và Liverpool. Chơi ổn định như CLB Chelsea cũng không duy trì được mạch chiến thắng và giai đoạn cuối này, "Quỷ đỏ" M.U càng chứng tỏ họ là đội bóng dày dạn trận mạc, và người ta lại đang nghĩ đến khả năng đội quân của thầy trò ông Ferguson vô địch lần thứ tư liên tiếp khi giải bước vào vòng thứ 25. Các cầu thủ Arsenal chơi rất hoa mỹ và hiệu quả, nhưng chỉ là trước những đối
thủ không quá "xương", còn đụng phải những đội bóng mạnh, "già đời" như M.U,
Chelsea hay Liverpool... thì "nhuệ khí" của các cầu thủ trẻ Arsenal dường như
"biến mất". Vòng đấu trước, "pháo thủ" Arsenal để thua đậm trước một đội M.U bản
lĩnh với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà Emirates, trận thua mà chính HLV A. Wenger
thừa nhận là bẽ bàng. Chưa hết choáng váng, tuần này, Arsenal lại phải làm khách
trên sân của đội đầu bảng Chelsea. Khả năng có điểm của Arsenal là rất thấp vì
đội chủ nhà với đội hình toàn những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm muốn tạo khoảng
cách an toàn trước sự bám đuổi của M.U và của chính Arsenal, không gì khác hơn
là phải thắng. HLV A. Wenger cũng hiểu rằng, nếu để thua trận này, Arsenal bị bỏ
lại phía sau khá xa và điều quan trọng hơn là các cầu thủ sẽ mất tinh thần. Tuy
nhiên, với sự trở lại của tiền đạo Bendtner , "pháo thủ" của Arsenal hy vọng sẽ
"nổ súng" và có được một điểm. Vòng đấu 25 cũng chứng kiến trận đấu sớm của hai đội bóng cùng thành phố cảng
là Liverpool và Everton. Tiếp tục vắng chân sút chủ lực F. Torres, hàng công của
CLB Liverpool chật vật trong việc ghi bàn, dù những D. Kuyt, S. Gerrard, N'Gog
đá tích cực và xông xáo. Vẫn "lẹt đẹt" ở vị trí thứ năm, nhưng hy vọng lọt vào
tốp bốn đội dẫn đầu của Liverpool vẫn còn nhiều bởi những đối thủ cạnh tranh của
họ cũng không ở khoảng cách quá xa (đội Tottenham xếp thứ tư nhưng chỉ hơn
Liverpool một điểm - 42/41). Dù CLB Everton không bao giờ là đối thủ dễ chơi,
nhưng trên sân nhà Anfield, các cầu thủ Liverpool vẫn có quyền hy vọng giành
chiến thắng khi hàng phòng ngự của Liverpool dần dần chơi ổn định và chắc chắn
hơn. Trong khi đó, Everton (xếp thứ 9) không mạnh như mùa bóng trước, tất cả các
vị trí của đội bóng này đều xuống phong độ. Nếu tuần này, CLB Tottenham không
thắng CLB Aston Villa thì Liverpool có cơ hội đoạt vị trí số bốn. Ở vòng 25 đội M.U chỉ phải gặp đội cuối bảng Portsmouth. Với khích lệ sau
trận đại thắng 3-1 trước Arsenal vòng đấu trước, các cầu thủ M.U đang lấy lại
phong độ cao của mình, đặc biệt là tiền đạo W. Rooney, rồi Nani, Carrick... chơi
rất hiệu quả. Ðúng là "đường dài mới biết ngựa hay"! Xuân Hoàng |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |