NDĐT - Ngày 27-2 tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở thủ đô Paris (Pháp), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp Bộ Văn hoá - Thể thao – Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, khai mạc Hội báo Xuân Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài. Đến dự Hội Báo Xuân có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quĩ
hòa bình và phát triển Việt Nam; Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Bắc
Son; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Đại sứ Việt Nam tại
Pháp Lê Kinh Tài; đại diện các cơ quan trong nước và tại Pháp; đại diện các cơ
quan thông tấn, báo chí của Việt Nam và Pháp cùng đông đảo bà con Việt kiều. Phát biểu khai mạc Hội báo Xuân, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài
nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội báo xuân lần này, không chỉ dành cho kiều bào ta ở
Pháp mà còn dành cho bạn bè quốc tế quan tâm đến Việt Nam, là một hoạt động rất
thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về đường
lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng làm cho kiều bào ta tại
Pháp hiểu biết sâu sắc hơn về nền báo chí Việt Nam. Đại sứ hy vọng, qua Hội báo Xuân, bà con ta tại Pháp sẽ được chứng kiến
những thành tựu đáng tự hào của nền báo chí nước nhà, thấy được sự đổi mới và
phát triển không ngừng của ngành báo chí cả về số lượng và chất lượng, đa dạng
về loại hình, phong phú về cả nội dung và hình thức. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định: Hội báo Xuân
năm nay vừa được tổ chức ở trong nước và tại Trung tâm Văn hoá Việt
Nam tại Thủ đô Pa-ri của nước Pháp là hoạt động văn hoá nhằm giới thiệu những
thành tựu của báo chí Việt Nam với hơn 900 ấn phẩm báo chí, 67 đài phát thanh và
truyền hình từ Trung ương tới tỉnh, thành phố và hơn 200 báo điện tử của các cơ
quan báo chí và hơn 2.300 trang thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức khác.
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết: Cùng với quá trình đổi mới của đất
nước, báo chí Việt Nam cũng liên tục đổi mới và phát triển không ngừng. Sự đa
dạng về loại hình, phong phú về nội dung và đẹp về hình thức đã tạo nên diện mạo
báo chí đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu thông tin ngày càng cao của mọi tầng
lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy nhanh tốc độ phát
triển kinh tế-xã hội của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an sinh
xã hội. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh, báo chí Việt Nam thông tin trung thực
về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp lợi ích của đất nước và nhân dân. Năm
2009 là năm nền kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng và Việt Nam cũng gặp nhiều
khó khăn, song với sự đoàn kết và đồng thuận của cả dân tộc, đất nước đã vượt
qua thử thách, đạt tốc độ phát triển kinh tế 5,35%, là một trong số ít nước có
tốc độ tăng trưởng cao. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của
thông tin báo chí. Mặc dù chưa đến giờ khai mạc Hội báo, nhiều bà con Việt kiều đã đến từ sớm để
xem các ấn phẩm báo chí xuất bản trong dịp Tết. Bà Lâm Ngọc Bình chia sẻ: “Tôi có cảm giác như ở trong một lễ hội ở quê nhà.
Ý tưởng tổ chức Hội báo Xuân rất độc đáo vì chưa bao giờ tôi được xem nhiều ấn
phẩm đẹp và phong phú như vậy. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều ấn
phẩm báo chí tới Pháp để bà con được tìm hiểu về sự phát triển của Việt Nam”.
Ông Đào Quang Liêm cho biết, ông là khách thường xuyên của Trung tâm Văn hoá
và cho biết: “Tôi thấy Hội báo Xuân rất hay. Chưa bao giờ tôi được xem nhiều báo
và tạp chí như vậy và đặc biệt hơn là đây là những ấn phẩm giới thiệu về Tết cổ
truyền của Việt Nam”. Ông Jérome Coumet, Thị trưởng Quận 13 – nơi có nhiều người châu Á sinh
sống – cho biết người Pháp rất muốn hiểu biết về các nền văn hoá châu Á và Hội
báo Xuân là dịp để họ thưởng thức những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam. Ông
nói: “Chúng tôi rất muốn xây dựng quan hệ hợp tác phong phú và ngày càng phát
triển với Việt Nam trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để Trung
tâm Văn hoá Việt Nam có thể giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng của Việt Nam
tới cộng đồng tại đây”. Anh Philippe Chaplain, một người Pháp đến Việt Nam đầu tư từ nhiều năm qua,
cho biết, hằng ngày anh đọc tin tức về Việt Nam trên các trang báo điện tử tiếng
Pháp và tiếng Anh - “Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi không thể giải thích tại sao
nhưng mỗi khi đến Việt Nam tôi có cảm giác như về nhà mình. Tôi thấy Hội báo
Xuân của Việt Nam rất độc đáo”- Anh nói. Trong thời gian diễn ra Hội báo có các chương trình: Hội thảo về toàn cảnh
báo chí Việt Nam, chiếu phim về Tết cổ truyền Việt Nam tổ chức tại các vùng
miền, lễ hội trong dịp Tết, các làng nghề, các phim về Hà Nội nhân kỷ niệm 1000
năm Thăng Long, về tinh hoa Văn hoá Việt, phim về Việt Nam chào đón đầu tư. Hội báo Xuân này cũng là hoạt động văn hóa đầu tiên trong năm 2010 được tổ
chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, mở đầu hàng loạt sự kiện văn hóa
mà Đại sứ quán Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp dự kiến tổ chức
trong năm nay nhằm góp phần vào thành công của Đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng
Long - Hà Nội vào tháng 10 tới. Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc Hội báo Xuân ![]() Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông tại lễ khai mạc. ![]() ![]() Phòng trưng bày của Nhà VH chật kín bà con Việt kiều và bạn bè Pháp. ![]() Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ TT và TT Đỗ Quý Doãn thăm gian trưng bày của báo Nhân Dân. ![]() Bà con Việt kiều rất quan tâm tới các ấn phẩm báo chí của địa phương. ![]() Các bạn Pháp rất thích báo, tạp chí giới thiệu văn hoá Việt Nam. |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |