Kết quả thư bạn đọc

NDO - * Khắc phục tình trạng ngập úng khu vực di tích đình Ngọc Hà * Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hải, bà Ðinh Thị Thúy

Sau khi Báo Nhân Dân có Công văn số 1379-VH-BÐ/ND, ngày 29-5-2012, gửi UBND quận Ba Ðình (Hà Nội), đồng thời đăng bài "Chấn chỉnh việc tôn tạo di tích đình Ngọc Hà" (Báo Nhân Dân số ra ngày 21-6, chuyên mục "Ý kiến bạn đọc") phản ánh về việc: "Công trình tôn tạo đình Ngọc Hà đã biến hồ nằm trong khuôn viên đình thành ao tù không lối thoát. Chỉ một trận mưa là sân đình bị ngập, đường làng, ngõ xóm, thậm chí nhà dân sống quanh hồ cũng bị ngập sâu". Về việc này, ngày 21-6, UBND phường Ngọc Hà có Công văn số 116/UBND trả lời vấn đề báo nêu. Nội dung chính công văn như sau:

UBND phường Ngọc Hà xin chân thành cảm ơn, đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh, xây dựng của quý báo và tác giả. Năm 2009, UBND phường Ngọc Hà đầu tư kinh phí cải tạo hệ thống thoát nước từ hồ Ðình sang hồ Ðầm Tròn, khắc phục tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, đồng thời cải tạo hệ thống thu gom nước thải ở ngõ 158 phố Ngọc Hà. Hiện nay, còn một số hộ dân ở khu vực ngõ 160 phố Ngọc Hà chưa có hệ thống thoát nước chảy ra hệ thống cống chung, mặt nền khu vực này lại thấp hơn so với mặt đường, dẫn đến hiện tượng ngập úng cục bộ. UBND phường Ngọc Hà chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, khảo sát thực tế, có phương án thiết kế xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mặt ở ngõ 160 phố Ngọc Hà. Dự án tu bổ đình Ngọc Hà trong quá trình thi công, vừa qua, có những trận mưa to kéo dài gây ngập úng, UBND phường chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành bơm nước vào hệ thống thoát nước chung để khắc phục tình trạng này.

Ðơn của ông Nguyễn Văn Hải và bà Ðinh Thị Thúy, ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc (Ðông Anh, Hà Nội) khiếu nại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Cụ thể: Năm 2004, ông Nguyễn Văn Hải và bà Ðinh Thị Thúy nhận chuyển nhượng hợp pháp đất ở của gia đình ông Ðinh Văn Phúc (ông Hải nhận chuyển nhượng 124,6 m2; bà Thúy nhận chuyển nhượng 113,5 m2). Sau đó cả hai mảnh đất của ông Hải và bà Thúy được UBND huyện Ðông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì, UBND huyện Ðông Anh lại ban hành quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp cho gia đình ông Hải và gia đình bà Thúy, dẫn đến việc, mảnh đất của ông Hải, bà Thúy nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Nhật Tân, nhưng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Ðông Anh áp giá thấp, gây thiệt hại cho gia đình ông Hải, bà Thúy. Về nội dung khiếu nại này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 447/BCÐ-NV2 ngày 2-7-2012 của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố đề nghị UBND huyện Ðông Anh kiểm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại về các nội dung liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của gia đình ông Nguyễn Văn Hải và gia đình bà Ðinh Thị Thúy theo thẩm quyền.