Madagascar ngăn chặn một âm mưu đảo chính

Chỉ huy lực lượng can thiệp đặc biệt của Tổng thống Madagascar cho biết, bảy sĩ quan quân đội và quan chức dân sự đã bị bắt trước khi thực hiện âm mưu tiến công lãnh đạo nước này trong khoảng thời gian từ tối 18-4 đến rạng sáng 19-4. Những đối tượng này là các cựu binh, lính dự bị, lính bảo an không có khả năng điều động quân đội.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng chính quyền chuyển tiếp C.Vital hôm 7-4 đã cách chức Bộ trưởng các lực lượng vũ trang N.Rakotonandrasana, một nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển giao quyền lực từ Tổng thống bị lật đổ M.Ravalomanana  sang người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp A.Rajoelina. Tháng trước, Liên minh châu Phi (AU) đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Rajoelina và 108 quan chức khác của Madagascar vì không thành lập một chính phủ mới chia sẻ quyền lực với các cựu tổng thống nước này như thỏa thuận năm 2009. Ông Rajoelina cho biết sẽ gặp cựu Tổng thống Ravalomanana  tại Nam Phi vào ngày 24-4 tới.