Gần một triệu người sơ tán do bão Sepat

Bão Sepat đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang.
Bão Sepat đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang.

Tân Hoa xã đưa tin, 11 người chết và hơn 60 người bị thương do lốc xoáy tại tỉnh Chiết Giang, trong khi lượng mưa lớn tới 400 mm còn kéo dài trong ba ngày tới tại tỉnh Phúc Kiến.

Bão Sepat phá hủy hàng trăm ngôi nhà, gây mất điện trên diện rộng từ phía nam tỉnh Phúc Kiến tới phía đông tỉnh Chiết Giang. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 42 triệu USD do bão Sepat.

* Tại vùng biển Caribe, cơn bão nhiệt đới Dean tiếp tục quét qua Jamaica và Cayman, có nguy cơ trở thành cơn bão cấp 5 (cấp mạnh nhất theo hệ thống đo Saphir-Simpson) khi đổ vào bán đảo Yucatan của Mexico. Ngày 18-8, cơn bão Dean đã tràn qua hai quần đảo Martinique và Guadeloupe thuộc Pháp, phá hủy hầu hết khu vực trồng và chế biến chuối tại đây, gây thiệt hại ước tính 150 triệu USD. Chính quyền Mexico bắt đầu sơ tán người dân vùng bờ Caribe trong khi Tổng thống Mỹ G.Bush ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Texas để chuẩn bị công tác cứu trợ.