Ðoàn đại biểu Ðảng ta thăm Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhận lời mời của T.Ư Ðảng CS Trung Quốc, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng Ðoàn đã thăm Trung Quốc từ ngày 18-11.

Ngày 20-11, tại Ðại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Hạ Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Ðảng CS Trung Quốc đã thân mật tiếp Ðoàn.

Ông Hạ Quốc Cường nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Thanh Hải và Ðoàn đại biểu Ðảng CS Việt Nam sang thăm Trung Quốc; thông báo với Ðoàn những nét lớn về Ðại hội XVII Ðảng CS

Trung Quốc và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội. 

Ông  bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Ðảng CS và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như trên lĩnh vực đối ngoại; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông Hạ Quốc Cường nhấn mạnh, Ðảng CS và nhân dân Trung Quốc vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Ðảng và hai nước Trung-Việt trong những năm qua phát triển tốt đẹp, ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần các thỏa thuận cấp cao. Việc trao đổi các đoàn Ðảng nhằm trao đổi thông tin, lý luận, học tập kinh nghiệm lẫn nhau là hết sức cần thiết và bổ ích. Ðảng CS và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Ðảng CS và nhân dân Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ này phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Lê Thanh Hải bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Ðoàn đại biểu Ðảng CS Việt Nam sang thăm Trung Quốc ngay sau Ðại hội XVII Ðảng CS Trung Quốc, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Ðại hội; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Ðảng CS Trung Quốc, những thành tựu to lớn mà Ðảng CS và nhân dân Trung Quốc anh em đã giành được trong cải cách mở cửa.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng phát huy khí thế của Ðại hội, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Ông Lê Thanh Hải thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, và khẳng định, Ðảng CS và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển toàn diện trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Ðảng và nhân dân hai nước Việt - Trung trong những năm qua, và sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp đó phát triển lên tầm cao mới, theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của hai nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải.

Cùng ngày, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do ông Lê Thanh Hải dẫn đầu đã hội đàm với Ðoàn đại biểu Ðảng CS Trung Quốc do ông Lưu Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dẫn đầu.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về những vấn đề cùng quan tâm như công tác xây dựng Ðảng, quy hoạch, quản lý đô thị.

Khi thăm TP Thượng Hải, Ðoàn đã có cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Du Chính Thanh bàn về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai thành phố kết nghĩa, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch.

Ðoàn cũng sẽ thăm, làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây.

Ðại sứ nước ta tại Trung Quốc Trần Văn Luật đã tham dự một số hoạt động của Ðoàn.