Khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nơi đã từng diễn ra cuộc bạo động phá Căng của các chiến sĩ cộng sản chốn lao tù ngày 17/3/1945, nơi ghi nhận chiến công của quân và dân ta trong trận đánh Phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp năm 1952, mở đường tiến vào chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn Tây Bắc.
Tối 22/4, trong khuôn khổ lễ hội Thập niên sự lệ 2024, ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
"Hoan Châu ký: Thiên Nam liệt truyện" là cuốn tiểu thuyết chương hồi kể về dòng họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An trong suốt 600 năm. Cuốn sách không chỉ kể về lịch sử dòng họ Nguyễn Cảnh, mà còn cung cấp nhiều thông tin giá trị đối với văn hóa và lịch sử quốc gia từ khía cạnh nghiên cứu di sản dòng họ.
Theo dòng chảy của thời gian, trải qua giao thoa giữa các dân tộc và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, đồng bào người Thái ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn luôn nỗ lực giữ gìn, phát huy những “vốn liếng” của văn hóa cổ truyền trước nguy cơ mai một. Vì vậy, họ không những tự hào về bản sắc truyền thống của dân tộc, dựa vào đó để phát triển kinh tế xã hội mà còn làm say lòng du khách mỗi dịp tới nơi đây.
Hưởng ứng không khí sôi nổi của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), tại Phố Sách 19/12 (Hà Nội), nhà sách Alpha Books vừa tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu cuốn sách “Giáo sư Đặng Hùng Võ và những người bạn nhà báo” - ấn phẩm phác họa chân dung một trí thức có nhiều đóng góp cho xã hội và cũng là người bạn thân quý của giới báo chí.
Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3, năm 2024 được tổ chức tại Công trường công xã Paris (Quận 1), 1980 Books kết hợp với Sở thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu, ra mắt bộ sách “Building A Second Brain - Thiết lập bộ não thứ 2” và “The PARA Method – Phương pháp tổ chức thông tin trong công việc”.
Nguyễn Bích Lan là cái tên quen thuộc với nhiều độc giả qua hàng trăm tác phẩm văn học dịch hư cấu và phi hư cấu. Tính đến nay, chị đã có khoảng 65 cuốn sách dịch đã và đang chuẩn bị xuất bản. Chị chia sẻ, mình đã sử dụng nỗi buồn như một loại năng lượng để học ngoại ngữ, để dịch sách, để vượt qua chính mình.
Những nhân vật quen thuộc trên nhiều nền tảng mạng xã hội ZooKiZ đã có mặt tại Việt Nam trong bộ truyện tranh “ZooKiZ và trường khoa học bí ẩn” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đặc biệt, bộ truyện mang những đặc trưng của Việt Nam như vịnh Hạ Long, hoa phượng đỏ…
Phút chốc, chúng tôi lặng cả đi, ngước mắt mãi tới khi bóng “chim sắt trên trời” khuất nẻo. Hình ảnh ấy như một chỉ dấu, một niềm tin rằng: Du lịch nói riêng và cả tỉnh Điện Biên nói chung đang có cơ hội lớn để cất cánh, vươn cao trên mảnh đất anh hùng này.
Livestream không còn xa lạ gì với thời buổi thương mại điện tử như hiện nay, tuy nhiên với các đơn vị xuất bản và phát hành thì cũng còn tương đối mới mẻ. Hình thức này hiện đang được nhiều đơn vị xuất bản áp dụng để đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, thậm chí để tổ chức những sự kiện, tọa đàm về sách cũng như các vấn đề liên quan đến sách, tạo điều kiện cho những bạn đọc không tham gia trực tiếp có thể tiếp cận thông tin, nhất là trong dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt của Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam, mang đến cho người xem những hình ảnh dù rất quen mà chưa bao giờ vơi cảm xúc của Thủ đô Hà Nội trong một nỗ lực đưa du lịch Việt Nam tiếp tục bay cao.
Ở huyện vùng cao biên giới Tủa Chùa, tỉnh Ðiện Biên, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông (PTDTNT THPT) là nơi nuôi dưỡng và giáo dục con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nhà trường nỗ lực thực hiện bốn mục tiêu: Dạy tốt- nuôi tốt-học tốt và nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa tốt.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Ðảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quan tâm đặc biệt. Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong duy trì, quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số đã góp phần hình thành tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của phụ nữ và đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.
Ngày 21/4, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc "Không gian trưng bày tái hiện chợ tranh Đông Hồ". Đây là lần thứ hai sau hơn 60 năm gián đoạn, tỉnh Bắc Ninh tái hiện, phục dựng không gian chợ tranh Đông Hồ xưa.
Nổi tiếng với những tác phẩm tranh sơn mài mang phong cách riêng độc đáo, luôn tìm tòi và thể nghiệm những hướng đi, họa sĩ Văn Chiến vừa ra mắt loạt tác phẩm mới sáng tác của ông tại triển lãm “Kỷ niệm và trải nghiệm; 100 tác phẩm nghệ thuật từ họa sĩ Văn Chiến” tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội), diễn ra từ ngày 20-25/4.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, từ ngày 19-21/4, các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tham gia.
Tối 20/4, tại xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), vùng đất cổ thuộc Bổng Điền trang dưới thời Hùng Vương dựng nước, đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Lễ hội Bổng Điền là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời địa phương tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống năm 2024.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng 21/4, Viện Nhân học Văn hóa cùng Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh quốc gia Việt Nam phối hợp Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và trao tặng sách “Danh nhân-Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành”.
Chiều 20/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang tổ chức tọa đàm “Bảo tồn, phát huy giá trị Cụm di tích Tiên Lục, xã Tiên Lục gắn với phát triển du lịch".
Ngày sách là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá và nối tiếp niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương Đất sen hồng, nơi có 2 thành phố được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu.
Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, mục tiêu nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, phong tục, truyền thống tốt đẹp… của các dân tộc.
Nhân Ngày sách Việt Nam (21/4), phóng viên Báo Nhân Dân đã có buổi trò chuyện với bà Sophie Maysonnave - Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam về các hoạt động sáng tạo của phụ nữ tại Việt Nam.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 đã diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều hoạt động phong phú nhằm tôn vinh giá trị của sách và tri thức; khuyến khích, nhân rộng việc đọc sách trong cộng đồng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sách và bạn đọc.
Tối 20/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam". Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).
Sáng 20/4, tại làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra buổi lễ khai mạc ngày hội Văn hóa-Du lịch tỉnh Sóc Trăng. Trong khuôn khổ ngày hội, người dân và du khách được trải nghiệm văn hóa ẩm thực, sản phẩm và nghề thủ công truyền thống đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng.
Các trại viên có dịp trao đổi, cùng làm giàu thêm kinh nghiệm sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng sáng tác, tạo nguồn tác phẩm mới, có chất lượng cao, mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp.
Sáng 20/4, tại Nhà xuất bản Trẻ, tác giả bestseller manga Nhật Bản Ono Eriko đã có buổi thông tin đến báo chí nhân chuyến sang Việt Nam, giao lưu và ký tặng sách cho bạn đọc. Đây cũng là một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đang diễn ra sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 20/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” do PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.