Hỏa hoạn tại cơ quan xử lý vấn đề nhập cư của Mexico khiến 37 người thiệt mạng

NDO - Ít nhất 37 người di cư đã thiệt mạng trong đám cháy bùng phát đêm 27/3 (giờ địa phương), tại một cơ quan xử lý vấn đề nhập cư ở thành phố Ciudad Juarez.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà chức trách và lực lượng cứu hỏa Mexico đưa những người di cư bị thương ra khỏi văn phòng của NMI sau đám cháy ngày 27/3/2023. (Ảnh: Reuters)
Nhà chức trách và lực lượng cứu hỏa Mexico đưa những người di cư bị thương ra khỏi văn phòng của NMI sau đám cháy ngày 27/3/2023. (Ảnh: Reuters)

Đài CNN dẫn thông cáo của giới chức bang Chihuahua (Mexico) ngày 28/3 xác nhận, ít nhất 37 người di cư đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một cơ quan xử lý vấn đề nhập cư của Mexico tại thành phố biên giới miền bắc Ciudad Juarez.

Các nhà chức trách Mexico cho biết thêm, đám cháy xảy ra tại văn phòng của Viện Di cư quốc gia (INM), sau khi họ đón khoảng 71 người di cư từ các đường phố trong thành phố.

Hiện, các nhà chức trách nước này vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới đám cháy cũng như quốc tịch của các nạn nhân.

Theo Tân Hoa xã, vụ hỏa hoạn này đã khiến ít nhất 35 người di cư thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.