Tunisia ghi nhận kỷ lục nắng nóng lên đến 49 độ C

NDO -

Viện Khí tượng Tunisia cho biết, thủ đô Tunis đạt nhiệt độ kỷ lục vào ngày 10/8 trong bối cảnh một đợt nhiệt tăng vọt trên khắp miền bắc nước này.

Thủ đô Tunis, Tunisia ngày 11/8 vẫn rất nắng nóng. (Ảnh: Reuters).
Thủ đô Tunis, Tunisia ngày 11/8 vẫn rất nắng nóng. (Ảnh: Reuters).

Ở một số vùng của Tunisia, nhiệt độ cao dẫn đến mất điện do người dân phải ở trong nhà bật điều hòa, gây áp lực cho hệ thống điện.

Theo thông báo của Viện Khí tượng Tunisia ngày 11/8, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trước đó ở Tunis là 46,8 độ C vào năm 1982. Vào hôm 10/8, các thành phố phía bắc của Tunisia như Bizerte và Beja cũng phải chịu đựng nhiệt độ cao nhất được ghi nhận.

Hôm 9/8, Ủy ban khí hậu của Liên hợp quốc đã cảnh báo, biến đổi khí hậu gần như vượt khỏi tầm kiểm soát và thế giới chắc chắn phải đối mặt với những gián đoạn khí hậu hơn nữa trong nhiều thập kỷ, nếu không phải là nhiều thế kỷ tới.

Tại khu vực Địa Trung Hải, nhiệt độ cao trong tuần qua đã gây ra cháy rừng ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng của Tunisia là Algeria.

Hỏa hoạn cũng bùng cháy ở một số vùng núi phía tây Tunisia vào hai ngày 10 và 11/8.