Từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã phát vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 8.193 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với số tiền 255,8 tỷ đồng, phục vụ đầu tư sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.
Nghệ nhân Ưu tú Lồ Lài Sửu (trong ảnh), sinh năm 1963, ở thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) không chỉ là người tích cực phổ biến dân ca, phong tục tập quán và tri thức dân gian của dân tộc Bố Y mà còn là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giúp cộng đồng xóa đói, giảm nghèo.
Theo UBND huyện Tịnh Biên (An Giang), trong giai đoạn 2014 - 2019, đồng bào dân tộc Khmer huyện Tịnh Biên đã được Ðảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua các chương trình như Chương trình 135, Chương trình 134, chính sách hỗ trợ hộ DTTS đặc biệt khó khăn, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết…
Húc Ðộng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) với hơn 98% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và quyết tâm thoát khỏi diện xã 135 trong năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và huyện, người dân xã Húc Ðộng đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Vi Tơ đã được đông đảo công chúng yêu âm nhạc xứ Lạng biết đến qua tiếng sáo, tiếng đàn tính quyến rũ lòng người. Từ năm 2000 đến nay, sau khi về hưu, ông dành hết thời gian, tâm huyết để chế tác, bảo tồn cây đàn tính, vốn là linh hồn của nghệ thuật hát then độc đáo của dân tộc Tày, Nùng.
Việc chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020 ở các trường vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Tè (Lai Châu) hiện tại cơ bản hoàn tất. Phần lớn học sinh đã ra lớp. Các trường đều tổ chức cho các em ôn tập kiến thức, ổn định nơi ăn ở bán trú… Do ở vùng khó khăn, cho nên để chuẩn bị năm học mới tốt nhất, đông đủ học sinh, các thầy, cô giáo ở đây phải mất nhiều thời gian công sức hơn.