AN NINH - TRẬT TỰ

Phá đường dây mua bán người

Ngày 31-10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình, đã phát hiện một nhóm đối tượng mua bán người. Theo đó, tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, kiểm tra ô-tô khách BKS 20B - 002.70, công an bắt giữ hai đối tượng, gồm: Lại Văn Tuấn, 29 tuổi và La Văn Dũng, 27 tuổi, cùng trú tại xóm 2, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang trên đường đưa chị La Thị Hiệp, 31 tuổi, người cùng xã, sang Trung Quốc bán.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán cho một người phụ nữ tên là Khằm, 26 tuổi, trú xã Bằng Khẩu, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, đang ở tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Bắt cóc, tống tiền

Ngày 31-10, Bộ Công an cho biết, tại xã Kim Bình (Kim Bôi, Hòa Bình), do mâu thuẫn tình cảm, Ngô Văn Thúc (SN 1981, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) lợi dụng gia đình chị Bùi Thị Khánh (SN 1987, ở xã Kim Bình, huyện Kim Bôi) đi vắng, bắt cóc cháu Đào Mạnh Phương (SN 2008, con trai chị Khánh). Thúc yêu cầu chị Khánh phải trả tiền chuộc con với số tiền là 30 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp Công an TP Hà Nội giải cứu cháu Phương, bắt giữ Ngô Văn Thúc lập hồ sơ xử lý.

Vận chuyển 33 tấn đường không rõ nguồn gốc

Ngày 31-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Việt Xuân và Nguyễn Văn Danh (đều trú tại tỉnh An Giang) cùng tang vật là 33 tấn đường cát không nhãn hiệu cho Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện xe tải BKS 51C-44427 do Nguyễn Việt Xuân điều khiển và xe tải BKS 67C-02456 do Nguyễn Văn Danh điều khiển đang vận chuyển hàng hóa vào bãi xe tại địa chỉ 10/29 ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Qua kiểm tra, phát hiện hai xe này chở 660 bao tải đường cát với tổng trọng lượng khoảng 33 tấn. Hai lái xe xuất trình giấy tờ không trùng khớp với số lượng hàng hóa; hàng hóa không có nhãn hiệu cho nên cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ đối tượng và tang vật.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tai nạn giao thông, hai người chết

TTXVN - Khoảng 16 giờ ngày 31-10, trên quốc lộ 21 B (tuyến đường Phủ Lý - Nam Định mới), thuộc xã Đồn Xá, huyện Bình Lục (Hà Nam), hai học sinh (một nam, một nữ) đi trên xe máy điện mang BS 90MĐ1-080.63, do không chú ý quan sát khi sang đường đã bị xe khách mang BKS 18B-003.77 chạy hướng Hà Nội về Nam Định đâm vào dẫn đến tử vong.

Theo Công an huyện Bình Lục, danh tính nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2000), trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục; người điều khiển xe máy điện là cháu Long, ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục.

Đuối nước

Vào lúc 13 giờ ngày 31-10, một nhóm công nhân đến hồ đá ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để bơi lội. Thấy ba công nhân nam và một phụ nữ bơi được ra mỏm đá giữa hồ để chơi đùa, Lý Trí Tín (SN 1997, ngụ TP Hồ Chí Minh) liền bơi theo; mới bơi được đoạn ngắn, Tín bị đuối sức và chìm xuống nước. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường đưa bốn công nhân kẹt trên mỏm đá vào bờ và lặn tìm thi thể nạn nhân, đến 16 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ. Được biết, hồ đá ở phường Đông Hòa nằm giáp ranh với làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh do khai thác đá tạo nên, nước rất sâu và lạnh. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, nhiều người vẫn đến hồ bơi lội và thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước chết người.

* Trưa 31-10, tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xảy vụ đuối nước làm hai học sinh chết là Huỳnh Vũ Minh Trí và Lê Huỳnh Lâm (đều SN 2003), Trường THCS Chu Văn An. Nhiều nhân chứng kể lại, do buổi trưa nắng nóng, nên hai em rủ nhau ra tắm ở khu vực lòng hồ Phú Ninh và bị đuối nước. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Tam Lãnh đã huy động lực lượng và người dân địa phương tập trung tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của hai học sinh nêu trên được tìm thấy và đưa về gia đình mai táng.