Kỷ cương - Hành chính

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị

Nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, diện mạo đô thị có chuyển biến đáng ghi nhận.

Tuyến phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng thông thoáng và sạch đẹp nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân. Ảnh: VÂN NHI
Tuyến phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng thông thoáng và sạch đẹp nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân. Ảnh: VÂN NHI

Thời gian qua, tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển đô thị. Ðây là hạn chế lớn được Quận ủy Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2015 - 2020 chỉ rõ, từ đó xây dựng Chương trình số 07 về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020. Sau gần hai năm thực hiện chương trình, bộ mặt đô thị của quận đã có chuyển biến tích cực.

Tại phường Minh Khai, địa bàn có cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều ngõ ngách nhỏ, quanh co, công tác xây dựng, quản lý đô thị gặp không ít khó khăn. Bí thư Ðảng ủy phường Minh Khai Vũ Thị Ban cho biết, ngay khi có Chương trình số 07, Ðảng ủy, UBND phường Minh Khai đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện, tổ chức lấy ý kiến cán bộ cơ sở, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị; tổ chức các đợt ra quân và duy trì kiểm tra xử lý các vi phạm. Phường đã vận động người dân tự nguyện tháo dỡ gần 250 biển quảng cáo sai quy định, thu giữ gần 1.500 biển quảng cáo rao vặt; các lực lượng chức năng xử phạt hơn 300 trường hợp; chỉnh trang, sơn vạch để xe máy trên các tuyến phố Minh Khai, Kim Ngưu, Tam Trinh; tổ chức ra quân và duy trì giải tỏa chợ cóc, buôn bán hàng rong tại vỉa hè khu vực ngõ Hòa Bình 1, 2, 3 và ngõ 169… Nhờ đó, trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến.

Ở phường Thanh Nhàn, UBND phường xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông. Nhiều vấn đề cụ thể trong công tác quản lý đô thị như vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần, cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh được lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các hội, đoàn thể, địa bàn dân cư, tổ dân phố. UBND phường cũng tổ chức tháo dỡ nhiều biển quảng cáo sai quy định, duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị; nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh tại ngõ 88 phố Thanh Nhàn, các ngách nhỏ trong ngõ Quỳnh, lắp mới nhiều bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng...

Theo đánh giá của Quận ủy Hai Bà Trưng, từ khi thực hiện Chương trình số 07, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến phố mới mở như các đường Thanh Nhàn, Trần Khát Chân, Nguyễn Ðình Chiểu kéo dài, khá sát sao, không để phát sinh các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, gây mất mỹ quan đô thị. Tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn như đường Vành đai 1 và cầu vượt tại nút giao Ô Ðông Mác, dự án đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Ðộng được đẩy nhanh. Quận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 công trình cải tạo, xây dựng mới trường học, trụ sở làm việc, 10 dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng các ngõ ngách; cải tạo, nâng cấp gần 30 ngõ ngách khác. Hệ thống đường dây cáp đi nổi được hạ ngầm, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang nhiều tuyến phố. Ðầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa các nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ tại các địa bàn dân cư, phấn đấu đến năm 2020, 70% số khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ. Công tác quản lý trật tự đô thị ngày càng đi vào nền nếp, từng bước tạo được đồng thuận trong quản lý vỉa hè, lòng đường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Quận đã đăng ký và xây dựng kế hoạch triển khai tuyến phố Bà Triệu là tuyến phố văn minh, thương mại kiểu mẫu, gắn với việc xây dựng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và mặt tiền công trình tuyến phố này, làm cơ sở nhân rộng trên các tuyến phố khác trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho biết, phát huy những kết quả đạt được sau gần hai năm thực hiện Chương trình số 07, quận Hai Bà Trưng sẽ đẩy mạnh triển khai các kế hoạch bảo đảm trật tự, văn minh đô thị. Tăng cường kỷ cương trong quản lý, chỉnh trang đô thị, gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân. Quận tiếp tục kêu gọi đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ mọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế, đẩy nhanh phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại. Ðối với những hạn chế, quận đã đề ra từng nhóm giải pháp cụ thể trong mỗi giai đoạn, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.