Lời tòa soạn - Song song nỗ lực tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ tự nguyện giảm 15,8% phát thải khí nhà kính so kịch bản phát triển thông thường và giảm tới 43,5% nếu nhận được hỗ trợ.
Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ, trọng dụng nhân tài. Thực tiễn cho thấy, siết kỷ luật, giữ kỷ cương, xử lý cán bộ vi phạm là đúng đắn, cần thiết. Song cùng đó, làm thế nào để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung - vẫn là câu hỏi cần lời giải.
Triển khai cam kết phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển carbon thấp. Muốn vậy, cần cơ chế về huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, từ đó đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
Chú trọng chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); sớm ban hành tiêu chí môi trường và xác nhận đối với các dự án xanh... là những vấn đề giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Trong cuộc trao đổi cùng Nhân Dân cuối tuần, TS Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thẳng thắn chỉ ra những điểm cốt yếu nhằm hiện thực hóa những cam kết về Net Zero.
Như ở nhiều nước đang phát triển khác, việc xây dựng thị trường carbon ở Việt Nam không hề dễ dàng. Từ chiến lược, tới chính sách đi vào cuộc sống tồn tại khoảng cách dài. Đòi hỏi cấp bách lúc này, Việt Nam cần sớm thiết kế các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xanh một cách đồng bộ và thống nhất.
Sử dụng đa dạng các nguồn năng lượng tái tạo đang được xem như giải pháp góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch. Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực hành động vì mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, tránh tác động biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
Ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp các doanh nghiệp bắt kịp yếu tố mới trong năng lực cạnh tranh toàn cầu mà còn góp phần kéo giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tiến độ dự án trọng điểm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ được thúc đẩy để quyết tâm về đích sớm hai tháng so kế hoạch. Như vậy, công trình sẽ được hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2025, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Với lợi thế gần trung tâm thành phố, hạ tầng giao thông thuận tiện, hệ thống làng nghề phát triển, huyện Thường Tín (Hà Nội) hội tụ nhiều điều kiện để thu hút đầu tư phát triển khu cụm công nghiệp. Sau một năm gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, năm 2024, huyện Thường Tín đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng.
Ngư dân được coi là chủ thể, trọng tâm của kinh tế biển. Điều này đã được xác định trong nội dung Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Song để hỗ trợ thiết thực và bền vững nhất, cần xúc tiến chương trình đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng các đội tàu khai thác lớn, đồng thời giảm cường độ khai thác ven bờ và tăng tỷ trọng nuôi trồng.